Cựu tuyển thủ U21 Italia rời Serie A, sang Malaysia nhận việc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi bị Udinese chấm dứt hợp đồng, Fernando Forestieri đã không tìm một CLB nào tại châu Âu mà bất ngờ phiêu bạt sang tận Malaysia thi đấu.
Cựu tuyển thủ U21 Italia rời Serie A, sang Malaysia nhận việc ảnh 1

Tiền đạo 31 tuổi này đã chia tay Serie A để sang Malaysia khoác áo CLB Johor DT theo hợp đồng 1 năm. Nhiệm vụ của anh là giúp Johor bảo vệ chức vô địch quốc gia Malaysia và vô địch Cúp quốc gia sau một mùa giải bị Kuala Lumpur FC qua mặt.

Với chân sút đắt giá này, Johor cũng nuôi hy vọng thi đấu thành công tại đấu trường AFC Champions League khi họ nằm cùng nhóm 3 với HAGL của Việt Nam trước lễ bốc thăm chia bảng.

Ông lớn của bóng đá Malaysia rất kỳ vọng vào tân binh này. Họ đã làm lễ ra mắt hoành tráng, công bố việc chiêu mộ Fernando Forestieri qua một đoạn video. Trong đoạn video có tiêu đề "Từ Serie A đến JDT", CLB Johor đã chào đón sự xuất hiện của Forestieri bằng những thông điệp mỹ miều nhất.

Đáp lại, cựu tiền đạo Empoli, Udinese, Watford này cũng nêu ra những lý do khiến anh chấp nhận lời đề nghị của một đội bóng xa xôi như Johor: "Tôi đã nghe và thấy nhiều điều về dự án bóng đá tại JDT. Đó là lý do tại sao tôi quyết định rằng cống hiến cho câu lạc bộ này là mục tiêu của tôi. Tôi rất hào hứng khi bắt đầu cuộc hành trình với JDT".

Cựu tuyển thủ U21 Italia rời Serie A, sang Malaysia nhận việc ảnh 2

Forestieri từng nhiều năm khoác áo Udinese

Trước khi được Johor chiêu mộ, Forestieri từng khoác áo Udinese và anh có 3 bàn sau 28 lần ra sân tại Serie A. Mặc dù hợp đồng của anh còn thời hạn 2 năm nhưng cả hai bên đã đồng ý chấm dứt vào tháng 12/2021.

Tiền đạo này từng được kỳ vọng nhiều khi anh khoác áo U21 Italia rồi sang Ngoại hạng Anh chơi bóng cho Watford và Sheffield United từ 2015 đến 2020. Nhưng dần dần anh sa sút và kết cục là về lại Serie A. Nhưng sau nửa đầu mùa giải gần như bị quên lãng tại Udinese, anh đã phải rời đi.

Dù vậy, với đẳng cấp của một cầu thủ thi đấu ở hai giải vô địch quốc gia hàng đầu thế giới, Forestieri vẫn sẽ rất hữu dụng với Johor. Sự xuất hiện của cầu thủ 31 tuổi này càng giúp hàng công Johor sắc nét hơn. Forestieri được kỳ vọng sẽ chơi ăn ý với các trụ cột gồm Safawi Rasid và De Paula, 2 thành viên của ĐT Malaysia tại AFF Cup 2020.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.