Sao Bayern phải nghỉ thi đấu vì di chứng hậu COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Alphonso Davies đã được chẩn đoán mắc bệnh viêm cơ tim. Đây được cho là di chứng của COVID-19 để lại cho hậu vệ tài năng của Bayern này.
Sao Bayern phải nghỉ thi đấu vì di chứng hậu COVID-19 ảnh 1

Alphonso Davies là một trong 9 cầu thủ của Bayern Munich có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 sau khi trở về từ kỳ nghỉ đông. Kể từ đó, anh đã không thể ra sân cho CLB chủ quản. Vắng đi mắt xích rất quan trọng này, Bayern đã thua M'gladbach ở trận đấu gần nhất.

Những tưởng sau khi có xét nghiệm âm tính, Davies sẽ tái xuất vào tối nay (15/1) khi đội nhà gặp Cologne. Thế nhưng, với vấn đề mới gặp, anh sẽ không thể tập luyện trong những tuần tới. Các nhân viên y tế đã phát hiện cầu thủ 21 tuổi có dấu hiệu bị viêm cơ tim và lập tức ngăn anh ra sân tập.

HLV Julian Nagelsmann nói về trường hợp này: "Hôm qua, trong quá trình kiểm tra với tất cả các cầu thủ từng bị COVID-19, chúng tôi đã phát hiện ra các dấu hiệu của bệnh viêm cơ tim nhẹ, tức là tình trạng viêm cơ tim ở Davies. Trước mắt, anh ấy sẽ không có mặt với chúng tôi trong nhiều tuần tới.

Sao Bayern phải nghỉ thi đấu vì di chứng hậu COVID-19 ảnh 2

Davies là "mũi khoan" nguy hiểm nhất của Bayern bên cánh trái

Julian Nagelsmann đã trấn an các fan Bayern bằng thông báo: "Căn bệnh viêm cơ tim này không quá nghiêm trọng, nếu dựa trên kết quả siêu âm. Đây chỉ đơn giản là dấu hiệu của một đợt viêm cơ. Tuy nhiên, nó cần được chữa lành và chắc chắn sẽ mất một thời gian".

Hiện tại, vẫn chưa có lịch trình dự kiến ​​cho ngày trở lại của Davies, nhưng anh gần như chắc chắn sẽ bỏ lỡ các trận đấu quan trọng ở vòng loại World Cup 2022 của ĐT Canada diễn ra trong cuối tháng này.

Canada rất cần ngôi sao số một trở lại để giúp họ tiến gần hơn đến tấm vé dự vòng chung kết World Cup. Chưa kể, tình hình sức khỏe của cầu thủ 21 tuổi này rất có thể cũng ngăn cản anh ra sân khi Champions League trở lại vào tháng hai.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.