COVID-19 'tấn công' đội tuyển nữ Việt Nam, giấc mơ World Cup 2023 bị đe doạ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đội tuyển nữ Việt Nam đang phải đối diện với khó khăn về lực lượng khi có thêm cầu thủ bị phát hiện mắc COVID-19.
COVID-19 'tấn công' đội tuyển nữ Việt Nam, giấc mơ World Cup 2023 bị đe doạ ảnh 1

Đội tuyển nữ Việt Nam hiện đang tập huấn tại Tây Ban Nha chuẩn bị tham dự VCK Asian Cup nữ 2022. Ngày 10/1 vừa qua, đội ghi nhận 5 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 4 cầu thủ và 1 bác sỹ. Nguồn lây được xác định là từ một CLB Tây Ban Nha đã thi đấu giao hữu với thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Hôm qua, ĐT nữ Việt Nam tiếp tục ghi nhận thêm 2 ca nhiễm COVID-19 và nâng tổng số F0 lên thành 7 người (2 bác sĩ). Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch của ĐT nữ Việt Nam cho hành trình hiện thực hoá giấc mơ World Cup.

Ông Lê Hoài Anh - tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết chưa bao giờ ĐT nữ Việt Nam lại gặp khó khăn như lúc này. Lực lượng của đội tuyển nữ bị ảnh hưởng nghiêm trọng và điều này có thể ảnh hưởng đến kết quả thi đấu của đội.

Dự kiến, ngày 14/1, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ rời Tây Ban Nha sang Ấn Độ để tham dự VCK Asian Cup 2022. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, đội sẽ phải chia nhóm để di chuyển.

Nhóm các cầu thủ và thành viên đội tuyển khoẻ mạnh, đủ điều kiện nhập cảnh vào Ấn Độ sẽ di chuyển trước theo lịch trình. Các thành viên đang là F0 sẽ tiếp tục theo dõi và cách ly y tế tại Tây Ban Nha. Sau khi khỏi bệnh, nhóm này sẽ bay sang Ấn Độ hội quân với đội tuyển sau.

Theo lịch thi đấu VCK Asian Cup nữ 2022, ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng C "tử thần", sẽ lần lượt gặp Hàn Quốc (ngày 22/1), ĐKVĐ Nhật Bản (ngày 25/1) và Myanmar (ngày 28/1).

Top 5 đội thi đấu tốt nhất tại VCK Asian Cup nữ 2022 sẽ giành vé tham dự World Cup 2023 tại Australia và New Zealand. Nếu muốn hiện thực hoá giấc mơ World Cup 2023, ĐT nữ Việt Nam cần vào được đến bán kết. Hoặc thầy trò HLV Mai Đức Chung phải giành chiến thắng ở trận play-off dành cho 4 đội thua ở tứ kết (nếu chủ nhà Australia vào bán kết).

MỚI - NÓNG