Thêm 5 thành viên đội tuyển nữ Việt Nam mắc COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo thông tin mới nhất, đã có 5 thành viên của đội tuyển nữ Việt Nam có kết quả dương tính với COVID-19. Trước đó, đội tuyển nam Việt Nam cũng có hai trường hợp nhiễm bệnh.
Thêm 5 thành viên đội tuyển nữ Việt Nam mắc COVID-19 ảnh 1

Đội tuyển nữ Việt Nam đang có mặt tại Tây Ban Nha để tập huấn chuẩn bị cho VCK giải nữ châu Á 2022. Tuy nhiên, một số cầu thủ nữ đã bị nhiễm COVID-19. Được biết, các cô gái của chúng ta bị lây bệnh từ một đối thủ thi đấu giao hữu trong thời gian tập huấn. Tính đến thời điểm hiện tại, đội tuyển nữ Việt Nam có 4 cầu thủ và 1 bác sỹ bị F0. Cả 5 trường hợp này đều đang thực hiện tự cách ly theo dõi sức khỏe.

Theo trưởng đoàn Trương Hải Tùng, đội đang tiến hành xét nghiệm RT-PCR cho các trường hợp F1 có nguy cơ cao và tiến hành các biện pháp y tế cần thiết để đảm bảo an toàn sức khỏe cho toàn đội. Những cầu thủ còn lại vẫn có thể ra sân tập luyện như bình thường.

Trước đó, ngôi sao Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Văn Toàn đã mắc COVID-19 sau khi đội tuyển nam Việt Nam xả trại 10 ngày cho các cầu thủ về thăm gia đình. Cả hai đều quê ở Hải Dương và có thể nhiễm virus SARS-Cov-2 trên hành trình về quê. Theo VFF, Nguyễn Hoàng Đức được phát hiện dương tính với COVID-19 từ ngày 6/1 và đến ngày hôm nay (11/1) đã âm tính. Trong khi đó, Văn Toàn đang điều trị tại Hà Nội. Cả hai đều khỏe và không có triệu chứng rõ ràng của bệnh.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào ngày 13/1 tới để chuẩn bị cho các trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 châu Á vào cuối tháng này, làm khách Australia vào ngày 27/1 trước khi tiếp đón Trung Quốc vào ngày 1/2. Dự kiến vào ngày 20/1 hoặc ngày 21/1, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ bay sang Australia.

Vẫn chưa rõ khả năng sang Australia của Hoàng Đức và Văn Toàn. Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đều đã được ưu tiên tiêm phòng 3 mũi vắc xin phòng COVID-19 sau khi trở về Việt Nam từ AFF Cup 2020.

MỚI - NÓNG