CAN 2021 và những sự kiện khó đỡ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phát nhầm quốc ca, trọng tài gặp vấn đề, phóng viên bị cướp… Đó là những điều khó tin đã xảy ra chỉ sau 4 ngày tranh tài ở CAN 2021, giải vô địch châu Phi.
CAN 2021 và những sự kiện khó đỡ ảnh 1

Trọng tài Helder Martins đã nổi còi kết thúc trận đấu sớm tới 5 phút

Trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu sớm và… nhập viện

Với sự hỗ trợ của VAR, các quyết định gây tranh cãi tại CAN đã được giảm thiểu. Nhưng trọng tài thì vẫn có nhiều quyết định khiến ngay cả VAR cũng không thể đỡ nổi. Như trận Mali giành chiến thắng 1-0 trước Tunisia hôm qua. Ông trọng tài Helder Martins đã nổi còi kết thúc trận đấu sớm tới 5 phút.

Sau khi nhận ra sai lầm, ông yêu cầu hai đội vào sân thi đấu tiếp, và tiếp tục đưa ra những quyết định gây tranh cãi với một thẻ đỏ được rút ra dù ông đã được đề nghị xem VAR. Sau đó, ông cho trận đấu kết thúc ở phút 89:40 mà không cho bất cứ phút bù giờ nào.

Hết trận, vị trọng tài người Angola đã được đưa vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Theo tờ Africafoot, ông vua áo đen này được kết luận bình thường, không có bất cứ vấn đề gì. Cho đến nay, người ta vẫn không thể hiểu vì sao ông Helder Martins lại có những quyết định kỳ quặc như vừa qua.

CAN 2021 và những sự kiện khó đỡ ảnh 2

Các cầu thủ Mauritania bị nhầm quốc ca tới 3 lần

Quốc ca bị phát nhầm tới 3 lần

Ban tổ chức CAN 2021 đã phát sai quốc ca của Mauritania tới ba lần, khi đội bóng này đang xếp hàng dài trước trận gặp Gambia. Sau nhiều lần phát sai, các cầu thủ Mauritania đành hát quốc ca mà không có nhạc.

Trọng tài bị COVID nhiều hơn cầu thủ

Việc các cầu thủ bị loại khỏi vòng chiến vì COVID-19 là điều bình thường, vì họ sinh hoạt theo nhóm, khó tránh khỏi cảnh lây nhiễm lẫn nhau. Nhưng ổ dịch phát ra từ các trọng tài thì là điều hiếm thấy trong các giải đấu đã qua.

CAN 2021 đã trôi qua 4 ngày nhưng đang có tới 5 trọng tài dương tính. Họ là Mahmoud Ashour, Mahmoud Abou El-Regal, Mahmoud El Banna, Amin Omar và Ahmed Hossam Taha. Năm quan chức này sẽ bị cách ly chờ ngày bình phục để tiếp tục điều hành giải đấu. Không rõ số lượng cầu thủ nhiễm ở các đội tuyển, nhưng nhiều tờ báo đã nói vui rằng năm nay, trọng tài bị COVID còn nhiều hơn cầu thủ.

“Điệp khúc” 1-0

Ngoại trừ trận mở màn kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về Cameroon, cả 11 trận còn lại cho đến hết ngày thi đấu 12/1 thì không trận nào xuất hiện hơn 1 bàn thắng, gồm tới 9 trận có tỷ số 1-0. Các giải đấu khác khó có thể xảy ra hiện tượng này.

Phóng viên bị chém ngay trên đường

Ở một đất nước an ninh còn kém như Cameroon, không gì có thể đảm bảo cho lực lượng tác nghiệp có thể an tâm làm việc. Ngay trong ngày CAN 2021 chính thức khai mạc, 3 nhà báo người Algeria đã trở thành nạn nhân của các vụ đâm chém ở Cameroon và cướp trắng trợn trên đường phố.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...