Nhiều tay vợt không muốn djokovic dự Australian Open

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong vụ việc của djokovic, nhiều tay vợt kỳ cựu cũng như đang chơi tại Australian Open đều đồng tình rằng ngôi sao người Serbia không nên có mặt tại giải đấu này.
Nhiều tay vợt không muốn djokovic dự Australian Open ảnh 1

Hôm qua, Bộ trưởng Di trú Australia Alex Hawke dùng quyền lực cá nhân, hủy thị thực của Novak Djokovic một lần nữa. Điều này tiếp tục làm dấy lên làn sóng tranh cãi về vấn đề tiêm vắc-xin phòng COVID-19 và quyền tự do cá nhân. Tuy nhiên, phán quyết của Bộ trưởng Di trú Alex Hawke lại nhận được phần lớn sự ủng hộ từ phía nhiều tay vợt có mặt tại Australian Open.

Cựu số một thế giới Andy Murray nói rằng anh sẽ không bàn về vụ việc của Djokovic bởi không muốn “thêm dầu vào lửa”, nhưng đưa ra lời cảnh báo sự nguy hiểm của việc chưa tiêm vắc-xin.

“Mỗi người có sự lựa chọn riêng cho mình. Nhưng không phải sự lựa chọn nào cũng chính xác. Từ những gì tôi nghiên cứu, đọc và nghe thì tôi tin vào vắc-xin. Tôi đã nghe y tá tiêm vắc-xin mũi 3 cho tôi kể lại rằng, những người chuyển biến tình trạng nặng như điều trị ở phòng chăm sóc tích cực (ICU) hay thở máy đều là những người chưa tiêm vắc-xin. Vì thế, tiêm vắc-xin là sự cần thiết”.

Theo Murray, có thể các tay vợt trẻ, khỏe cảm thấy không ảnh hưởng nhiều khi mắc bệnh, nhưng vẫn có sự tổn thương bên trong mà chúng ta không thể nhận biết được. Nhưng quan trọng hơn là mỗi người cần có trách nhiệm để vì sức khoẻ cộng đồng và không làm lây lan dịch bệnh.

Đương kim á quân Roland Garros 2021 Stefanos Tsitsipas thì lên tiếng mỉa mai rằng, Djokovic “đã chơi theo luật của riêng mình” khi từ chối tiêm vắc-xin, nhưng vẫn muốn được thi đấu tại Australian Open.

“Djokovic đang làm điều mà không nhiều tay vợt có đủ can đảm để làm, đặc biệt là sau khi ATP công bố các tiêu chí nhất định cho các tay vợt nhập cảnh. Không ai có thể thực sự nghĩ tới việc đến Australia mà không cần tiêm vắc-xin và không phải tuân theo các quy tắc phòng dịch mà họ đưa ra. Điều này sẽ khiến giải đấu chịu rủi ro lớn”, Tsitsipas nói kênh truyền hình WION.

Trong khi đó, tay vợt nữ người Tây Ban Nha Garbine Muguruza, người từng giành chức vô địch Wimbledon 2017 và French Open 2016 cho rằng, việc Djokovic từ chối tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 là “cuộc chiến ngu ngốc vì sớm muộn ai cũng sẽ phải tiêm phòng”.

Thậm chí, huyền thoại quần vợt nữ Martina Navratilova và cựu số 1 nữ thế giới Justine Henin cùng nêu quan điểm thẳng thừng rằng tay vợt Serbia nên thừa nhận những sai lầm của mình và rời khỏi Melbourne.

Djokovic chưa tiêm vắc-xin phòng COVID-19. Anh đến Australia sau khi được Liên đoàn Quần vợt Australia cấp giấy miễn trừ y tế, và bang Victoria -nơi tổ chức giải chấp thuận vì đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 ngày 16/12. Tuy nhiên, chính quyền liên bang Australia không công nhận tính hợp pháp của giấy miễn trừ này. Trước đó, hai tay vợt rơi vào tình trạng giống Djokovic đã bị trục xuất khỏi Australia.

Chiều nay, Djokovic đã được đưa về lại khách sạn Park, nơi anh từng bị tạm giữ ở lần đầu tiên bị Australia hủy thị thực. Hình ảnh do các phóng viên chụp lại cho thấy tay vợt người Serbia trông rất điềm tĩnh. Anh mặc một bộ đồ thể thao màu xanh, đeo khẩu trang ngồi trong chiếc hơi màu trắng. Dự kiến, đơn kháng cáo của Djokovic sẽ được xét xử tại Tòa án Liên bang Australia vào lúc 9 giờ 30 sáng 16/1 theo giờ địa phương.

MỚI - NÓNG