Nhận định, dự đoán Việt Nam - Thái Lan: Phân định 'ngôi vương'

0:00 / 0:00
0:00
Nhận định, dự đoán Việt Nam - Thái Lan: Phân định 'ngôi vương'
TPO - Cuộc so tài giữa Việt Nam và Thái Lan chưa phải là trận chung kết AFF Cup 2020. Tuy nhiên, với người hâm mộ bóng đá khu vực nói chung và CĐV hai đội nói riêng, trận đại chiến vào lúc 19h30 ngày 23/12 sẽ là lời đáp cho câu hỏi: Ai là nhà vua Đông Nam Á hiện tại?

Nhận định trước trận đấu

Kể từ khi HLV Park Hang-seo đến Việt Nam gần 4 năm trước, Những chiến binh sao vàng bất bại trước người Thái. U23 Việt Nam hai lần giành chiến thắng trước Thái Lan ở vòng loại U23 châu Á và giải giao hữu M150 Cup.

Ở cấp độ ĐTQG, chúng ta đánh bại đối thủ nhiều duyên nợ tại bán kết giải giao hữu King’s Cup và hòa 2 trận ở vòng loại thứ hai World Cup 2022. Cũng trong thời gian này, bóng đá Việt Nam thống trị Đông Nam Á với chức vô địch AFF Cup 2018 và huy chương vàng SEA Games 2019.

Cuộc đấu bán kết giữa AFF Cup 2020 Việt Nam và Thái Lan rất giống những trận đấu quyền anh, nơi nhà vô địch sẽ phải bảo vệ đai trước sự thách đấu của nhà cựu vô địch. Truyền thông Thái Lan cũng khẳng định đây là cơ hội để đội nhà khẳng định sức mạnh của một trong những nền bóng đá số 1 khu vực. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng rất muốn đánh bại đàn 'Voi chiến' trong giải đấu chính thức.

Sẽ hoàn hảo hơn nếu đây là trận chung kết AFF Cup 2020. Chính người Thái cũng bất ngờ vì phải đối đầu với Việt Nam quá sớm. Ở bảng B, thầy trò HLV Park Hang-seo bất bại sau 4 trận đấu nhưng vẫn xếp sau Indonesia vì thua số bàn thắng. Ấn tượng nhất chính là chiến thắng 3-0 trước Malaysia ở vòng bảng, trận đấu mà ĐT Việt Nam đã áp đảo hoàn toàn đối phương.

Trong khi đó, Thái Lan thể hiện sức mạnh vượt trội ở bảng A với vị trí dẫn đầu sau 4 trận toàn thắng. Sự trở lại của Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan và Teerasil Dangda đã giúp Thái Lan thi đấu thanh thoát và hiệu quả hơn rất nhiều. Ngay cả đội hình dự bị của họ cũng dễ dàng đánh bại đội chủ nhà Singapore ở lượt đấu cuối cùng vòng bảng.

HLV Mano Polking thích tấn công và họ sẽ gặp Việt Nam, đội bóng không để thủng lưới bàn nào ở vòng bảng. Bên cạnh đó, lối chơi sở trường của thầy trò HLV Park Hang-seo chính là phòng ngự phản công. Mấu chốt của chiến thuật này là hàng phòng ngự, nơi Quế Ngọc Hải, Tiến Dũng, Thành Chung đối đầu với chân sút vĩ đại nhất lịch sử AFF Cup là Teerasil Dangda.

Trên mặt trận tấn công, khả năng thoát pressing và chuyển đổi trạng thái của bộ đôi tiền vệ trung tâm Tuấn Anh và Hoàng Đức là chìa khóa dẫn đến khung thành Thái Lan. Ở phía trên, những Quang Hải, Tiến Linh, Văn Đức...cần phải tận dụng tối đa những cơ hội để có bàn thắng.

Thái Lan có những con người tốt hơn nhưng họ lại không có thời gian luyện tập nhiều như Việt Nam, cũng như áp lực phải thắng để lấy lại thể diện có thể sẽ khiến họ khó đá hơn. Không thể nói trước điều gì trong một trận bán kết gay cấn. Nhưng nếu HLV Park Hang-seo và các học trò vẫn thể hiện lối chơi thường thấy, chúng ta vẫn có nhiều cơ hội giành chiến thắng.

Thành tích đối đầu

Trong khuôn khổ AFF Cup, Việt Nam chỉ mới giành chiến thắng trước Thái Lan đúng 2 lần sau 9 trận đấu. Các ĐT Việt Nam thắng 3, hoà 3 trước các ĐT Thái Lan dưới thời HLV Park Hang-seo. Việt Nam cũng đang bất bại 34 trận liên tiếp trước các đối thủ Đông Nam Á dưới thời HLV Park Hang-seo.

Thông tin lực lượng

Việt Nam: Đình Trọng chấn thương

Dự đoán kết quả Việt Nam 2-1 Thái Lan

Đội hình dự kiến

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Hồng Duy, Quang Hải, Hoàng Đức, Tuấn Anh, Văn Thanh, Công Phượng, Tiến Linh. ĐT Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục áo đỏ - quần đỏ - tất đỏ truyền thống.

Thái Lan: Chatchai, Manuel Bihr, Kritsada, Theerathoon, Sarach, Narubadin, Thanawat, Phitiwat, Chanathip, Supachok, Dangda.

Nhận định, dự đoán Việt Nam - Thái Lan: Phân định 'ngôi vương' ảnh 1
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.