HLV Polking trước áp lực chưa thắng ĐT Việt Nam: ‘Cái gì rồi cũng có lần đầu tiên’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trên trang Goal phiên bản Thái Lan, HLV Mano Polking đã đáp trả thông điệp cho rằng Thái Lan đang gặp dớp trước ĐT Việt Nam khi chưa từng thắng được đội bóng áo đỏ dưới thời HLV Park Hang-seo.
HLV Polking trước áp lực chưa thắng ĐT Việt Nam: ‘Cái gì rồi cũng có lần đầu tiên’ ảnh 1

HLV Mano Polking rất tin vào chiến thắng

Khi HLV Park Hang-seo lên dẫn dắt, các đội tuyển của Việt Nam đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Thái Lan. Trong hai lần gặp nhau tại bảng G vòng loại World Cup 2022, Thái Lan và Việt Nam đều hòa nhau không bàn thắng.

Trong khi đó, ở vòng loại U23 châu Á 2020, Việt Nam đánh bại Thái Lan với tỷ số đậm đà 4-0. Thậm chí, ở King’s Cup 2019, Những chú voi chiến đã để thua với tỷ số 0-1 ngay trên sân nhà.

Chuỗi trận này được báo chí nước nhà miêu tả là “kết quả tiêu cực”. Nhưng Mano Polking không hề cảm thấy áp lực. Ông khẳng định sẽ giúp đội tuyển Thái Lan “giải dớp” trước đối thủ vào 19h30 tối nay.

Trên trang Goal phiên bản Thái Lan, Polking nói: “Theo tôi, cái gì rồi cũng sẽ có lần đầu tiên. Vì vậy, tất cả các cầu thủ Thái Lan đã sẵn sàng cho trận thắng đầu tiên trước Việt Nam. Họ có nhiều cầu thủ giỏi, và hàng thủ chắc chắn, vì họ chưa để thủng lưới bàn nào.

HLV Polking trước áp lực chưa thắng ĐT Việt Nam: ‘Cái gì rồi cũng có lần đầu tiên’ ảnh 2

ĐT Việt Nam từng hòa Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022

Nhưng Thái Lan cũng luôn ghi bàn trong mọi trận đã đấu. Tôi chắc chắn rằng các cầu thủ sẽ chơi tập trung, kiên nhẫn chờ thời cơ và ghi bàn. Tôi hy vọng đó sẽ là hai trận đấu hay của ĐT Thái Lan".

Tự tin như vậy, song Polking vẫn phải thừa nhận rằng ĐT Việt Nam gặp nhiều thuận lợi hơn khi các cầu thủ đã ở bên nhau một thời gian dài. Điều này trái ngược với Thái Lan. Ông chỉ có chưa đầy hai tuần để triệu tập các tuyển thủ.

"Họ đã ở bên nhau khoảng 5 tháng, và như vậy là đủ để họ hiểu nhau. Nhưng tôi vẫn rất tin vào ĐT Thái Lan. Mặc dù tôi chưa dẫn dắt đội bóng này lâu, nhưng tôi cảm thấy tự tin sau khi chứng kiến ​​sự chăm chỉ của các cầu thủ. Tôi đã biết đẳng cấp mà họ có”, HLV người Brazil giải thích.

MỚI - NÓNG