AFC: Đấu Thái Lan, tuyển Việt Nam cần cải thiện hàng công

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trang chủ của LĐBĐ châu Á (AFC) vừa có bài bình luận về cặp đấu bán kết giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Theo đó, bài viết của AFC cho rằng đoàn quân của HLV Park Hang-seo cần phải cải thiện mặt trận tấn công.
AFC: Đấu Thái Lan, tuyển Việt Nam cần cải thiện hàng công ảnh 1

Bài viết của AFC cho rằng, tuyến phòng thủ của tuyển Việt Nam đang có được phong độ cao khi giữ sạch lưới nhà trong suốt hành trình vòng bảng. Tuy nhiên, ở mặt trận tấn công, các chân sút của đội tuyển Việt Nam dường như “chưa có được cảm giác tốt nhất".

“Ba năm trước, Việt Nam đã đánh bại Malaysia trong trận chung kết để lần thứ hai lên ngôi vô địch AFF Cup. Trước đó, tuyển Việt Nam đã vô địch AFF Cup năm 2008.

Còn ở kỳ AFF Cup năm nay, tuyển Việt Nam thẳng tiến vào bán kết mà không để thủng lưới bàn nào trong giai đoạn vòng bảng. Nhưng trong khi duy trì sự chắc chắn ở hàng thủ, có cảm giác rằng hàng công của đội bóng này vẫn còn nhiều thứ cần cải thiện.

Tất nhiên, với những tiền đạo tài năng như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Công Phượng, chắc chắn đội tuyển Việt Nam có đủ phẩm chất để bảo vệ ngôi vô địch nếu hàng công của họ đạt được phong độ cao nhất", bài viết của AFC bình luận.

AFC: Đấu Thái Lan, tuyển Việt Nam cần cải thiện hàng công ảnh 2

Quang Hải được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trước Thái Lan

Bài viết của AFC cũng cho rằng, tuyển Việt Nam chưa là chính mình so với thời kỳ vàng son vô địch AFF Cup 2018, lọt vào tứ kết AFC Asian Cup 2019 và lần đầu tiên lọt vào vòng loại cuối của World Cup.

"Tuyển Việt Nam sắp đối đầu với Thái Lan-đội bóng được coi là ứng viên cho chức vô địch. Đây sẽ là bài kiểm tra khắc nghiệt nhất của tuyển Việt Nam. Cả hai đội đã không gặp nhau tại AFF Cup kể từ khi Thái Lan đánh bại Việt Nam ở vòng bảng năm 2012. Trong hai lần gặp nhau gần đây nhất tại vòng loại World Cup khu vực châu Á năm 2019, hai đội bất phân thắng bại.

Bài viết của AFC cũng đánh giá rất cao Thái Lan khi năm nay đội bóng này có lực lượng mạnh nhất.

“Không giống như hồi 2018, năm nay tuyển Thái Lan có các ngôi sao hàng đầu của mình là Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan và Teerasil Dangda. Nên biết rằng Dangda đã phá kỷ lục ghi bàn ở AFF Cup khi ghi được 19 bàn thắng trong suốt chiều dài tham dự giải đấu.

Trận bán kết tới đây sẽ là cuộc so tài giữa ​​hai đội bóng thành công nhất Đông Nam Á trong những năm. Đó là một cuộc đụng độ gay cấn và là sân khấu cho những ngôi sao tỏa sáng. Trong một thế trận chặt chẽ, có lẽ chỉ phẩm chất ngôi sao mới tạo nên khác biệt giữa hai đội".

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.