HLV Polking: 'Tuyển Thái Lan sẽ chơi với đẳng cấp cao nhất'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Polking cho biết các tuyển thủ Thái Lan tự tin và sẵn sàng cho cuộc đối đầu với đương kim vô địch Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2020.
HLV Polking: 'Tuyển Thái Lan sẽ chơi với đẳng cấp cao nhất' ảnh 1

HLV Polking hào hứng đối đầu với ĐT Việt Nam

"Đây là trận đấu lớn vì cả hai đội đều giàu thành tích và truyền thống ở giải đấu này. ĐT Việt Nam đang là nhà vô địch. Vì vậy họ gánh áp lực bảo vệ danh hiệu. Tuy nhiên, Thái Lan cũng là đội vô địch nhiều nhất ở giải đấu này. Tôi tin rằng đây sẽ là trận bán kết tuyệt vời giữa 2 đội bóng mạnh. Hai bên không gặp nhau ở bán kết ba kỳ AFF Cup gần đây. Thế nên toàn đội rất hào hứng với trận đấu ngày mai. Tuyển Thái Lan sẽ chơi ở đẳng cấp cao nhất khi gặp Việt Nam", HLV Polking chia sẻ trong họp báo trước trận gặp Việt Nam.

HLV Polking từng có nửa năm làm việc tại Việt Nam khi dẫn dắt CLB TP.HCM. Tuy nhiên, chiến lược gia người Đức cho rằng đây không phải là lợi thế của đội tuyển Thái Lan.

"Thời gian làm việc ở Việt Nam tương đối ngắn, chưa đủ lâu để tôi hiểu rõ bóng đá Việt. Nhưng tôi biết Việt Nam có nhiều cầu thủ chất lượng và một HLV giỏi. Dịch bệnh COVID-19 khiến giải VĐQG của họ bị ngừng trệ. Thế nhưng toàn đội vẫn chơi tốt vì có 5 tháng thi đấu cùng nhau tại vòng loại World Cup. So với Việt Nam, đội tuyển Thái Lan không có nhiều thời gian chuẩn bị cho giải. Thế nhưng chúng tôi có những cầu thủ tốt và gắn kết. Đội đã chơi rất tốt ở vòng bảng, nên tôi tin họ sẽ chơi tốt khi gặp Việt Nam", HLV Polking nói.

Nói về phương án đối phó với ĐT Việt Nam, HLV Polking cho biết: "Chúng tôi đã dành nhiều thời gian để xem video phân tích về tuyển Việt Nam. Điều quan trọng nhất là chúng tôi phải cố gắng kiểm soát bóng và kiên nhẫn. Rất khó để phá vỡ hệ thống phòng ngự của tuyển Việt Nam. Các đội đều nỗ lực nhưng chưa từng chọc thủng lưới Việt Nam ở vòng bảng. Dù vậy Thái Lan đã ghi bàn trong mọi trận đấu vòng bảng. Chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm soát bóng và chơi tấn công. Tôi không có lý do gì để thay đổi điều này".

Thái Lan có khởi đầu thuận lợi tại hành trình AFF Cup 2020 với 4 trận toàn thắng ở bảng A. Dưới sự dẫn dắt của HLV Polking, “Voi chiến” thể hiện sức mạnh áp đảo với các đối thủ cùng bảng, dù chưa tung ra sân đội hình mạnh nhất. Ở trận gần nhất, HLV Polking chỉ dùng đội hình hai để đánh bại chủ nhà Singapore.

"Điều tôi quan tâm là Thái Lan sẽ có 11 cầu thủ chơi tốt, sẵn sàng vào trận. Còn đội hình A hay B thì không quan trọng. Tôi hài lòng vì các cầu thủ Thái Lan khi thắng Singapore 2-0. Nhờ đó, khi chuẩn bị cho trận đấu Việt Nam ngày mai, chúng tôi có thêm nhiều lựa chọn", HLV Polking bày tỏ.

MỚI - NÓNG