Hậu vệ Đỗ Duy Mạnh: Mang kinh nghiệm từ 'biển lớn' World Cup về AFF Cup

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hậu vệ Đỗ Duy Mạnh cho biết, kinh nghiệm mà đội tuyển Việt Nam tích luỹ được tại vòng loại World Cup 2022 sẽ giúp ích cho thầy trò HLV Park Hang-seo khi trở lại đấu trường khu vực.
Hậu vệ Đỗ Duy Mạnh: Mang kinh nghiệm từ 'biển lớn' World Cup về AFF Cup ảnh 1

Trước chiến dịch AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam đã trải qua 6 trận thua liên tiếp tại vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Dù kết quả chưa thực sự như mong muốn những những bài học tại sân chơi thế giới là hành trang quan trọng cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

"Vòng loại thứ ba World Cup 2022 là giải đấu rất khắc nghiệt. Tuyển Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á có mặt ở vòng đấu này. Chúng tôi tự hào vì điều đó. Những trận đấu tại vòng loại World Cup mang lại những kinh nghiệm tốt cho toàn đội", hậu vệ Đỗ Duy Mạnh chia sẻ trong họp báo trước trận gặp Thái Lan.

Trở về sân chơi khu vực, ĐT Việt Nam trải qua vòng bảng AFF Cup 2020 với thành tích bất bại. Thầy trò HLV Park Hang-seo vào bán kết khi xếp nhì bảng B, với 10 điểm và hiệu số +9 nhưng kém hơn Indonesia về số bàn thắng (9 so với 13). Họ sẽ gặp Thái Lan ở trận bán kết lượt đi diễn ra vào 19h30 ngày 23/12 trên sân vận động Quốc gia Singapore.

"AFF Cup là giải đấu hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Đội tuyển Việt Nam đã lọt vào bán kết và chúng tôi sẽ cố gắng tập luyện, thi đấu để đạt được mục tiêu đã đề ra", Duy Mạnh bày tỏ.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.