Cựu cầu thủ Indonesia chỉ ra ngôi sao nguy hiểm nhất của Singapore

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Indonesia được đánh giá cao hơn Singapore trong trận bán kết đầu tiên của AFF Cup 2020. Theo cựu cầu thủ Johan Arga của Indonesia, đội bóng đảo quốc sư tử đã không còn là thế lực của bóng đá Đông Nam Á.
Cựu cầu thủ Indonesia chỉ ra ngôi sao nguy hiểm nhất của Singapore ảnh 1

Singapore đứng thứ hai ở bảng A, gặp Indonesia trong trận bán kết đầu tiên diễn ra vào hôm nay. Trước thềm trận đấu, cựu cầu thủ Johan Arga của Indonesia đánh giá cao màn trình diễn của Singapore tại vòng bảng. Tuy nhiên, Johan Arga cũng cho rằng dưới sự dẫn dắt của HLV Tatsuma Yoshida, Singapore không còn đáng sợ như trước.

"Theo nhận định của tôi, Singapore không còn là một thế lực của bóng đá Đông Nam Á như trước. Thế hệ vàng của bóng đá Singapore đã qua rồi", Johan Arga nói.

Dẫu vậy, Johan Arga cũng cánh báo Indonesia phải cảnh giác một số cầu thủ trong đội hình Singapore như tiền vệ đội trưởng Hariss Harun.

"Hariss Harun là cầu thủ có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Tiền vệ này có khả năng kiểm soát trận đấu và sút xa rất tốt. Chưa kể, Hariss Harun còn là chỗ dựa tinh thần cho các đồng đội", Johan Arga cho biết.

Indonesia đã thi đấu rất ấn tượng ở hai trận đấu cuối cùng bảng B. Họ cầm hòa Việt Nam với tỷ số 0-0 và đánh bại Malaysia với tỷ số đậm đà 4-1 để lấy ngôi đầu bảng. Johan Arga hi vọng đội nhà có thể duy trì được phong độ ấn tượng.

"Nếu ĐT Indonesia giữ vững phong độ và tinh thần như trận gặp Malaysia và Việt Nam, Singapore sẽ không có cơ hội. Tinh thần và tâm lý thi đấu là điều rất quan trọng", Johan Arga nói.

MỚI - NÓNG