HLV Park Hang-seo: 'Thái Lan mạnh nhưng chưa thể hiện điều gì quá nổi bật'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Park Hang-seo đánh giá cao đội tuyển Thái Lan, nhưng cho rằng đội bóng này "chưa thể hiện điều gì quá nổi bật'.
HLV Park Hang-seo: 'Thái Lan mạnh nhưng chưa thể hiện điều gì quá nổi bật' ảnh 1

HLV Park Hang-seo

"Thái Lan là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch AFF Cup năm nay. Hiện tại, Thái Lan chưa thể hiện điều gì quá nổi bật, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không phải đội bóng mạnh. Đối với tuyển Việt Nam, gặp đội nào chúng tôi cũng nỗ lực hết sức, dù không phải trận nào cũng đáp được kỳ vọng của người hâm mộ”, HLV Park Hang-seo chia sẻ trong họp báo trước trận gặp Thái Lan.

Tuyển Việt Nam và Thái Lan được xem là cặp đấu "kỳ phùng địch thủ" tại làng bóng Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung. Những trận đấu của 2 đội bóng trong quá khứ đều tạo ra sức hút rất lớn, dù là ở những giải đấu chính thức hay giao hữu.

Những con số thống kê cho thấy chỉ số đối đầu đang nghiêng về đội bóng xứ chùa Vàng. Trong 9 lần đụng độ tại các kỳ AFF Cup trước đây, Thái Lan thắng Việt Nam 5 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận.

Ở kỳ AFF Cup năm nay, Việt Nam vào bán kết với tư cách nhì bảng B, với 10 điểm và hiệu số +9 nhưng kém hơn Indonesia về số bàn thắng (9 so với 13). Trong khi đó, Thái Lan toàn thắng qua bốn trận vòng bảng và đứng đầu bảng A. Hai đội sẽ gặp nhau ở trận bán kết lượt đi diễn ra vào 19h30 ngày 23/12 trên sân vận động Quốc gia Singapore.

“Tôi nghĩ lịch sử đối đầu giữa hai đội không ảnh hưởng hay tác động gì đến trận đấu ngày mai. Chúng tôi luôn chuẩn bị để thi đấu tỉnh táo và nỗ lực từng trận để giành chiến thắng”.

Chắc chắn Thái Lan sẽ tìm cách ghi bàn vào lưới Việt Nam. Chúng tôi cũng vậy. Tôi và ban huấn luyện cũng tìm cách để tuyển Việt Nam ghi bàn vào lưới đối thủ".

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.