Omicron đe doạ Giáng sinh và năm mới ở Mỹ, châu Âu

0:00 / 0:00
0:00
Người dân chờ xét nghiệm COVID-19 ở New York, Mỹ, ngày 13/12. (Ảnh: Reuters)
Người dân chờ xét nghiệm COVID-19 ở New York, Mỹ, ngày 13/12. (Ảnh: Reuters)
TPO - Hà Lan bắt đầu phong tỏa từ ngày 19/12 và có thể áp thêm nhiều biện pháp hạn chế nữa trước thềm Giáng sinh và năm mới. Biến chủng Omicron cũng đang lan nhanh ở Mỹ và nhiều nước châu Âu khác.

Tại Mỹ, cố vấn y tế Nhà Trắng, TS Anthony Fauci, thúc giục mọi người nếu muốn đi thăm người thân trong dịp nghỉ này thì hãy tiêm mũi vắc xin tăng cường và luôn đeo khẩu trang ở những không gian công cộng đông người.

Ông nói rằng Omicron đang “hoành hành khắp thế giới” và việc đi lại sẽ làm tăng rủi ro lây nhiễm kể cả ở những người đã tiêm phòng. Từ đầu tháng này, số ca mắc COVID-19 ở Mỹ đã tăng 50%, theo thống kê của Reuters.

Các đô thị của Hà Lan hầu như đã trở nên vắng vẻ khi nước này bắt đầu phong toả từ hôm qua, khiến các kế hoạch vui chơi dịp Giáng sinh của người dân tan thành mây khói.

Tối 18/12, Thủ tướng Mark Rutte thông báo kế hoạch phong toả, yêu cầu đóng cửa tất cả cửa hàng không thiết yếu, các nhà hàng, tiệm làm tóc, phòng tập gym, bảo tàng và những không gian công cộng khác ít nhất đến ngày 14/1.

Omicron đang lây lan nhanh và đã được phát hiện tại ít nhất 89 quốc gia, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết ngày 18/12. WHO cho biết số lượng người nhiễm Omicron đang tăng gấp đôi chỉ trong khoảng thời gian từ 1,5 – 3 ngày ở những khu vực có lây nhiễm cộng đồng, nhưng vẫn lưu ý rằng còn nhiều điều chưa biết về biến chủng này, bao gồm cả mức độ nghiêm trọng mà nó gây ra.

Trong khi Hà Lan dừng gần như tất cả hoạt động cộng đồng để ngăn hệ thống y tế khỏi nguy cơ quá tải, nhiều chính phủ phương Tây đang cân nhắc áp thêm biện pháp hạn chế, vào thời điểm các doanh nghiệp đang rất chờ đợi người dân chi tiêu nhiều hơn cho mua sắm, giải trí và du lịch.

Theo thống kê của Reuters, COVID-19 đang gia tăng ở 64 trong tổng số 240 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 12 quốc gia ghi nhận nhiều ca mắc hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ đầu đại dịch, trong đó có Anh.

Ngày 19/12, Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid không loại trừ khả năng chính phủ của Thủ tướng Boris Johnson sẽ áp thêm biện pháp hạn chế trước Giáng sinh.

Ông nói rằng chính phủ đang “nghiêm túc” thực hiện lời khuyên của các nhà khoa học, đang theo dõi số liệu kỹ càng và sẽ cân nhắc cả tác động của các biện pháp hạn chế đối với doanh nghiệp và ngành giáo dục.

Ông Johnson đang chịu nhiều sóng gió sau hàng loạt bê bối và bước đi sai lầm. Tuần trước, hơn 100 nghị sĩ trong đảng Bảo thủ của ông đã bỏ phiếu phản đối các biện pháp mới nhất của chính phủ nhằm ứng phó với tình trạng mà ông gọi là “trận thuỷ triều” của các ca nhiễm Omicron.

Tại Ý, chính phủ đang cân nhắc các biện pháp mới để tránh số ca mắc tăng vọt trong kỳ nghỉ lễ, báo chí địa phương cho biết.

Sau cuộc họp với các bộ trưởng vào ngày 23/12, Thủ tướng Mario Draghi có thể ra quy định rằng những người đã tiêm đủ vắc xin cũng sẽ phải có kết quả xét nghiệm âm tính để được vào những nơi đông người như câu lạc bộ đêm hay sân vận động, nhật báo Corriere della Sera đưa tin.

Bộ trưởng Y tế Đức Karl Lauterbach loại trừ khả năng phong toả dịp Giáng sinh, nhưng cảnh báo rằng có thể không kịp ngăn làn sóng COVID-19 thứ 5 nữa. Ông nhấn mạnh rằng tiêm vắc xin là cách duy nhất để chấm dứt đại dịch.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG