ĐT Anh đối mặt án phạt từ UEFA vì hành vi chơi bẩn của CĐV với thủ môn Đan Mạch

0:00 / 0:00
0:00
ĐT Anh đối mặt án phạt từ UEFA vì hành vi chơi bẩn của CĐV với thủ môn Đan Mạch
TPO - Đội tuyển Anh có thể bị phạt vì hành vi chiếu tia laser vào mặt thủ môn Đan Mạch của các cổ động viên trên sân Wembley.

Cú sút phạt đền đầu tiên của Harry Kane bị Schmeichel cản phá nhưng tiền đạo Tottenham đã ghi bàn sau tình huống đá bồi để đưa Anh dẫn trước 2-1, giúp Tam sư lần đầu tiên lọt vào chung kết một kỳ EURO.

Tuy nhiên, cảnh quay chậm trên sóng truyền hình sau đó chỉ ra rằng một cổ động viên nào đó của đội tuyển Anh đã chiếu tia laser vào mặt Schmeichel trong khoảnh khắc Harry Kane bước lên thực hiện quả phạt đền. Đây là hành vi chơi bẩn, đi ngược lại với tinh thần fair-play trong bóng đá.

Mới đây, UEFA cho biết họ sẽ xử lý vụ việc nêu trên theo đúng quy định. Ngoài hành vi chiếu tia laser vào mặt thủ môn Schmeichel, các cổ động viên đội tuyển Anh còn để lại hình ảnh xấu như đốt pháo sáng và sỉ nhục quốc ca của Đan Mạch trước khi trận đấu diễn ra.

Không chỉ với Đan Mạch, một bộ phận cổ động viên Tam Sư luôn tìm cách chế giễu quốc ca của các đối thủ đội tuyển Anh. Tất cả những điều này đều phạm vào những quy định của UEFA.

"Vụ việc sẽ được UEFA, Cơ quan Kiểm soát, Đạo đức và Kỷ luật CEDB xử lý theo đúng thủ tục ", cơ quan quản lý của bóng đá châu Âu thông báo trong một tuyên bố.

Vẫn chưa có dấu hiệu nào về hình phạt mà UEFA đưa ra sau cuộc điều tra. Tuy nhiên, án phạt có như thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến thành tích của đội tuyển Anh ở EURO 2020. Thầy trò HLV Southgate sẽ đá trận chung kết trên sân Wembley, gặp Italia.

MỚI - NÓNG