Harry Kane tiết lộ về quả penalty thót tim trận bán kết với Đan Mạch

0:00 / 0:00
0:00
Harry Kane tiết lộ về quả penalty thót tim trận bán kết với Đan Mạch
TPO - Harry Kane phải mất đến 2 cú sút mới có thể thực hiện thành công quả penalty quyết định trong trận bán kết với Đan Mạch. Số 9 của đội tuyển Anh cho rằng đó là một trong những khoảnh khắc đáng tự hào nhất trong cuộc đời.

Cú sút penalty đầu tiên của tiền đạo Harry Kane đã bị thủ môn Schmeichel đẩy được nhưng bóng lại bật ra đúng vào vị trí của Harry Kane đang chờ sẵn để thực hiện cú đá bồi. Bàn thắng quý giá của người đội trưởng giúp đội tuyển Anh có lần đầu tiên vào đến chung kết một kỳ EURO.

“Công lao thuộc về các đồng đội tôi, một màn trình diễn tuyệt vời. Sau khi bị thủng lưới trước, chúng tôi đã phản ứng lại ngay lập tức và kiểm soát cuộc chơi. Quả penalty đó không như ý muốn của tôi. Bóng bay thấp hơn tôi nghĩ nhưng may mắn là nó đã dội ngược trở lại với tôi. Đây chắc chắn là một trong những khoảnh khắc đáng tự hào nhất cuộc đời tôi. Nhưng chức vô địch vẫn còn ở đó, chúng tôi còn một trận đấu nữa", Harry Kane nói.

Tiền đạo đội trưởng đội tuyển Anh cũng đánh giá cao màn trình diễn của bại tướng Đan Mạch.

"Thật không thể tin được - một trận đấu thật tuyệt vời, Đan Mạch đã làm rất tốt. Chúng tôi sắp chơi một trận chung kết trên sân nhà, thật không thể tin được. Trận đấu với Italia chắc chắn sẽ rất khó khăn nhưng chúng tôi chỉ còn một trận đấu nữa thôi, không thể chờ đợi thêm", Kane vẫn chưa hết phấn khích.

Kane hiện đang cùng Gary Lineker trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của đội tuyển Anh tại các VCK EURO và World Cup với 10 bàn thắng. Quả penalty thành công của anh là bàn thắng thứ 50 của đội tuyển Anh ở VCK EURO. Tiền đạo đang thi đấu cho Tottenham là cầu thủ Anh thứ ba ghi được 4 bàn trở lên tại một kỳ EURO sau Alan Shearer (EURO '96) và Wayne Rooney (EURO 2004).

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.