Dân mạng rần rần đòi công lý cho Đan Mạch vì tình huống khó đỡ này

0:00 / 0:00
0:00
Dân mạng rần rần đòi công lý cho Đan Mạch vì tình huống khó đỡ này
TPO - Người hâm mộ bóng đá cho rằng trọng tài nên dừng trận đấu vì xuất hiện quả bóng thứ hai trên sân, ngay trước tình huống Raheem Sterling ngã trong vòng cấm.

Đội tuyển Anh đã lọt vào trận chung kết EURO 2020 sau chiến thắng 2-1 trước Đan Mạch trong hiệp phụ. Tuy nhiên, quả phạt đền quyết định vẫn gây ra nhiều tranh cãi. Một quả bóng thứ hai đã xuất hiện trên sân vào thời điểm Sterling dẫn bóng vào vòng cấm.

Theo cư dân mạng, trọng tài cần cho dừng trận đấu để loại bỏ quả bóng kia ra khỏi sân theo luật bóng đá. Một số người cho rằng sự xuất hiện của quả bóng thứ hai đã làm phân tâm các cầu thủ Đan Mạch.

“Đó không thể nào là quả penalty. Tại sao trọng tài lại không cho dừng trận đấu khi có bóng thứ hai xuất hiện”, một bình luận viết. “Công bằng cho Đan Mạch ở đâu, trọng tài phải cho dừng trận đấu ngay chứ. Ở tình huống ngay sau đó, Sterling đã ngã giả vờ, tôi nghĩ vậy”, một cổ động viên bức xúc.

Dân mạng rần rần đòi công lý cho Đan Mạch vì tình huống khó đỡ này ảnh 2

Cảnh quay chậm trên sóng truyền hình sau đó chỉ ra rằng một cổ động viên nào đó của đội tuyển Anh đã chiếu tia lade vào mặt Schmeichel trong khoảnh khắc Harry Kane bước lên thực hiện quả phạt đền.

Đan Mạch là đội bóng chiếm được cảm tình của nhiều người hâm mộ cho nên cũng dễ hiểu phản ứng bức xúc của dân mạng vì họ cho rằng đội bóng Bắc Âu bị xử ép, bị chơi xấu trong trận bán kết.

Ngay cả HLV Mourinho cũng không đồng tình với trọng tài.

"Tuyển Anh chơi rất tốt và họ xứng đáng chiến thắng. Nhưng đó tuyệt đối không thể là quả penalty. Ở một trận đấu quan trọng như bán kết nhưng trọng tài khiến tôi không thể hiểu nổi. Tôi không hiểu cả việc trọng tài chính còn không đến xem màn hình VAR để ra quyết định cuối cùng”, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho biết.

MỚI - NÓNG