Vào chung kết EURO 2020, đội tuyển Anh lập hàng loạt kỷ lục

0:00 / 0:00
0:00
Đội tuyển Anh lần đầu vào chung kết EURO
Đội tuyển Anh lần đầu vào chung kết EURO
TPO - Đội tuyển Anh thiết lập hàng loạt cột mốc đáng nhớ, giành chiến thắng 2-1 trước Đan Mạch ở trận bán kết EURO 2020 rạng sáng 8/7.

Đội tuyển Anh giành chiến thắng 2-1 trước Đan Mạch sau 120 phút thi đấu rạng sáng nay. Mikkel Damsgaard sút phạt ấn tượng, đưa Đan Mạch vượt lên dẫn 1-0 từ phút 30. Nhưng tuyển Anh ngược dòng thành công nhờ bàn đá phản lưới nhà của Simon Kjaer và pha lập công của Harry Kane.

Chiến thắng trước Đan Mạch giúp cho đội bóng xứ sở Sương mù thiết lập nên hàng loạt kỷ lục ấn tượng. Theo Opta, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển Anh giành quyền tham dự trận chung kết EURO. Trước đó, họ từng một lần lọt vào bán kết ở kỳ EURO 1996, cũng được tổ chức trên sân nhà, nhưng để thua đội tuyển Đức trong loạt sút luân lưu.

Ngoài ra, Tam Sư giúp lần đầu tiên vào chung kết ở giải đấu lớn (EURO hay World Cup) sau 55 năm chờ đợi. Trong quá khứ, họ từng vào chung kết và giành chức vô địch World Cup 1966 trên sân nhà. 55 năm là khoảng thời gian chờ đợi lâu nhất của một đội tuyển châu Âu giữa hai lần lọt vào chung kết giải đấu lớn.

Sân nhà Wembley đang là điểm tựa vững chắc với tuyển Anh. Họ đã giành chiến thắng trong 15/17 trận gần nhất thi đấu ở sân vận động này (hòa 1, thua 1). Trận thua duy nhất là trước Đan Mạch ở Nations League vào năm ngoái.

Yếu tố này sẽ giúp cho đoàn quân của HLV Gareth Southgate hưởng lợi. Bởi lẽ, trận chung kết giữa đội tuyển Anh và Italia sẽ diễn ra ở sân Wembley.

Đối thủ của tuyển Anh ở trận tranh ngôi vương là Italia. Đấy là trận chung kết đầu tiên ở một giải đấu lớn của Italia sau 9 năm, còn với Anh sau 55 năm. Lần gần nhất họ gặp nhau ở một trận đấu của EURO là tứ kết EURO 2012. Italia thắng trong loạt luân lưu, sau khi hoà 0-0 ở Kiev (Ukraine) sau 120 phút thi đấu.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.