Công Dũng lại “nghiện” trong Vòng nguyệt quế

Công Dũng lại “nghiện” trong Vòng nguyệt quế
TP - Khi còn học phổ thông, niềm đam mê lớn nhất của Công Dũng là thể dục dụng cụ và luôn ao ước mình sẽ  trở thành một vận động viên đạt nhiều thành  tích... 

Tốt nghiệp THPT, thấy bạn bè đua nhau dự thi các trường đại học, anh cũng nộp hồ sơ vào trường Sân khấu - Điện ảnh và không ngờ lại trúng tuyển.

Trong quá trình học, Dũng  thấy yêu nghề nên quyết định từ bỏ thể thao và tham gia đóng phim, hiện Dũng đang đầu quân cho Nhà hát Tuổi trẻ.

Được khán giả biết đến đầu tiên qua vai Long trong Bi kịch màu trắng, sau đó, Dũng đã lọt vào “tầm ngắm” của các đạo diễn và xuất hiện liên tục trong các bộ phim truyền hình được khán giả yêu thích với các vai công tử nhà giàu, thư sinh...

Dũng bảo: Vì thế khán giả cứ thấy tôi xuất hiện trên sân khấu lại thốt lên “Thằng này lại đóng vai công tử rồi”…

Sự hoài nghi đó thật sự được dập tắt khi Nhà hát Tuổi trẻ công diễn  vở kịch 100 phút cuối cùng của Hàn Mặc Tử, Công Dũng  đã nhập vai Hàn Mặc Tử rất “ngọt” và “có thần”.

Còn khi bộ phim Những chàng trai đa cảm kết thúc, Công Dũng lại nhận được rất nhiều lời khen khi vào vai một ông bố mẫu mực và chu đáo.

Nhưng sự thăng hoa đó bỗng vụt tắt khi anh vào vai Thái - cũng là  một nhà thơ trong phim Vòng nguyệt quế đang trình chiếu trên VTV1 gây nhiều tranh cãi cho người xem. Công Dũng đã tâm sự về vai diễn “không mấy” thành công này:

Trong phim Vòng nguyệt quế, có nhiều đoạn Thái đọc thơ, nhưng Thái chưa thể hiện được”hồn thơ”. Anh nghĩ sao về điều này?

Trong thời gian quay, tôi luôn cố gắng tham khảo và lắng nghe những lời khuyên của những người đi trước và đạo diễn.

Nói như vậy, nghĩa là anh đang đổ lỗi cho khách quan? Cũng vào vai nhà thơ, nhưng khi vào vai Hàn Mặc Tử, anh đã nhận được rất nhiều lời khen, sao vai Thái này lại tệ đến thế?

Người diễn viên khi vào vai chỉ biết làm việc hết mình. Tôi cũng vậy và sau mỗi vai diễn, tôi luôn lắng nghe và cảm ơn những lời nhận xét chân thành của khán giả, từ đó rút ra cho mình những bài học, kinh nghiệm để có thể thành công hơn. Cũng là nhà thơ, nhưng Hàn Mặc Tử và Thái tôi thể hiện khác nhau hoàn toàn.

Vai nhà thơ Hàn Mặc Tử thể hiện qua những câu thơ và những động tác hình thể. Còn vai Thái trong phim lại mang chiều hướng thực tại mà các nhà thơ khác đang tìm kiếm trong cuộc sống.

Tôi phải thể hiện bằng lời thoại của nhân vật và thoại của những bài thơ trong kịch bản. Tôi đã cố gắng hết sức, tôi cảm ơn khán giả đã góp ý rất thẳng thắn, nếu một lần nữa may mắn được vào vai nhà thơ, tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn…

Và anh sẽ làm tốt hơn như thế nào nếu diễn lại vai Thái?

Công việc làm phim quá gấp, trong khi đó sự sáng tạo của diễn viên đối với một vai diễn chỉ xẩy ra trong một thời điểm quay nhất định. Nếu được diễn lại vai Thái tôi sẽ cố gắng tiếp xúc với nhiều nhà thơ hơn nữa.

Tôi sẽ được họ bình thơ, nhận xét thơ, đúc rút được nhiều kinh nghiệm và sẽ không bị khán giả nhận xét đọc thơ sáo rỗng như trong phim (cười).

Sau sự thành công của ông bố trong “Chàng trai đa cảm” và vai nhà thơ Hàn Mặc Tử, có người bảo Công Dũng đã thoát khỏi “cái bóng” của những vai công tử, con nhà giàu, nghiện ngập. Tuy nhiên, vai Thái lần này lại sa đà vào con đường nghiệp ngập. Anh có thấy buồn không khi khán giả lại thốt lên “thằng này lại nghiện nữa rồi”?

Mỗi vai diễn và mỗi kịch bản đều khác nhau. Cũng là nghiện nhưng ở những hoàn cảnh khác nhau, môi trường khác nhau sẽ không gây nên sự nhàm chán.

Thời gian gần đây, Công Dũng và Bích Huyền đóng cặp với nhau khá nhiều (trong phim và quảng cáo), giữa hai người có nảy sinh tình cảm?

Tôi và Huyền có nhiều cơ hội hợp tác với nhau, Huyền rất xinh đẹp và diễn khá đạt. Chúng tôi chỉ giúp nhau cách diễn xuất và phối hợp như thế nào cho ăn ý thôi, còn chuyện riêng tư, Huyền đã có người yêu và tôi cũng vậy.

Xin cảm ơn anh.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.