Phong tỏa khu chợ giữa trung tâm TPHCM

Ngày 5/7, lực lượng chức năng quận 1, TPHCM đang phong tỏa chợ Tân Định để điều tra dịch tễ, thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19.
Ngày 5/7, lực lượng chức năng quận 1, TPHCM đang phong tỏa chợ Tân Định để điều tra dịch tễ, thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19.
TPO - Chợ Tân Định, quận 1, TPHCM bị cơ quan chức năng phong tỏa 14 ngày để điều tra, truy vết sau khi phát hiện một tiểu thương tại đây nghi mắc COVID-19.
Phong tỏa khu chợ giữa trung tâm TPHCM ảnh 1

Ghi nhận tại hiện trường, toàn bộ các cửa hàng, ki-ốt kinh doanh tại chợ Tân Định, phường Tân Định, quận 1 đã đóng cửa ngừng kinh doanh.

Phong tỏa khu chợ giữa trung tâm TPHCM ảnh 2

Cơ quan chức năng đã căng dây phong tỏa toàn bộ khu vực mặt tiền chợ để thực hiện biện pháp phòng dịch.

Phong tỏa khu chợ giữa trung tâm TPHCM ảnh 3

Các tiểu thương được yêu cầu đóng cửa hàng, tạm ngừng kinh doanh từ chiều 4/7 đến ngày 18/7, cơ quan chức năng sẽ chơ chợ hoạt động trở lại sau khi thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Phong tỏa khu chợ giữa trung tâm TPHCM ảnh 4

Các lối ra vào chợ đã được chính quyền địa phương lập rào chắn, căng dây phong tỏa để kiểm soát dịch.

Phong tỏa khu chợ giữa trung tâm TPHCM ảnh 5

Trước đó, ngày 4/7, ngành y tế quận 1 phát hiện một ca nghi mắc COVID-19 là tiểu thương trong chợ Tân Định. Người này ngụ huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, hàng ngày lấy cá tại chợ Bình Điền đến chợ Tân Định bán.

Phong tỏa khu chợ giữa trung tâm TPHCM ảnh 6

Được biết, trong quá trình lấy hàng tại chợ Bình Điền, tiểu thương này thực hiện việc khai báo y tế nghiêm túc.

Phong tỏa khu chợ giữa trung tâm TPHCM ảnh 7

Cơ quan chức năng đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ tiểu thương kinh doanh trong chợ và những khu vực xung quanh chợ.

Phong tỏa khu chợ giữa trung tâm TPHCM ảnh 8

Tính đến hết ngày 4/7, TPHCM có 1 chợ đầu mối là Hóc Môn và 105/234 chợ truyền thống buộc phải tạm ngưng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19.

MỚI - NÓNG