Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tới hiện trường trực tiếp chỉ đạo cứu nạn vụ máy bay rơi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khoảng 21h30 tối 5/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã tới hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm các nạn nhân trong vụ rơi máy bay trực thăng ở khu vực vịnh Hạ Long. 

Vụ tai nạn máy bay trực thăng xảy ra khoảng 17h cùng ngày tại vùng biển giáp ranh giữa vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và vịnh Lan Hạ (Hải Phòng).

Khoảng 21h30 tối 5/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã tới hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm các nạn nhân trong vụ rơi máy bay trực thăng.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tới hiện trường trực tiếp chỉ đạo cứu nạn vụ máy bay rơi ảnh 1

Xe đoàn công tác của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiến vào trung tâm chỉ huy (Ảnh: Nguyễn Hoàn).

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tới hiện trường trực tiếp chỉ đạo cứu nạn vụ máy bay rơi ảnh 2

Một xe biển đỏ của lực lượng quân đội (Ảnh: Nguyễn Hoàn).

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tới hiện trường trực tiếp chỉ đạo cứu nạn vụ máy bay rơi ảnh 3

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang xuống tàu ra hiện trường (Ảnh: Hoàng Dương).

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng, huyện Cát Hải huy động lực lượng phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân gặp nạn trong đêm.

Thông tin mới nhất từ lực lượng tìm kiếm cứu nạn huyện Cát Hải cho biết, khoảng 00h ngày 6/4, lực chức năng đã tìm thấy thi thể Đại tá Chu Quang Minh - phi công cầm lái chuyến bay.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, tại bến phà Gia Luận, xã Gia Luận (Cát Hải, TP Hải Phòng), lực lượng quân đội, biên phòng, công an được huy động trực chốt hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn - cứu hộ.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tới hiện trường trực tiếp chỉ đạo cứu nạn vụ máy bay rơi ảnh 4

Tàu chuyên dụng cùng lực lượng có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn (Ảnh: Nguyễn Hoàn).

Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng cho biết, đơn vị nhận được tin báo vụ rơi máy bay trực thăng tại khu vực biển giáp ranh vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và vịnh Lan Hạ (Hải Phòng). Ngay sau đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Hải Phòng đã điều động 5 xuồng, 15 cán bộ, chiến sĩ, do Thượng tá Tạ Duy Hiện - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng TP. Hải Phòng trực tiếp ra hiện trường để chỉ huy lực lượng tìm kiếm cứu nạn.

Đơn vị cũng huy động các phương tiện đang hoạt động xung quanh khu vực máy bay gặp nạn để phối hợp tổ chức cứu nạn. Hiện, lực lượng cứu nạn của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Hải Phòng đã phối hợp với ngư dân vớt được thi thể 2 nạn nhân khoảng 60 tuổi (chưa rõ danh tính); phát hiện, trục vớt được một số mảnh vỡ, vật dụng khác nghi là của máy bay gặp nạn.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tới hiện trường trực tiếp chỉ đạo cứu nạn vụ máy bay rơi ảnh 5

Các tàu du lịch, thuyền của ngư dân cũng được huy động (Ảnh: Nguyễn Hoàn).

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tới hiện trường trực tiếp chỉ đạo cứu nạn vụ máy bay rơi ảnh 6

Công tác tìm kiếm cứu nạn diễn ra trong đêm (Ảnh: Nguyễn Hoàn).

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Hải Phòng đang tiếp tục điều động, tăng cường lực lượng, phương tiện phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan tổ chức tìm kiếm các nạn nhân gặp nạn.

Như Tiền Phong đã đưa tin, chiều 5/4, máy bay Bell-505 mang số hiệu VN-8650 của Công ty Trực thăng miền Bắc thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18) gặp nạn khi thực hiện chuyến bay dịch vụ du lịch ngắm cảnh ở vịnh Hạ Long.

Chiếc máy bay gặp nạn do Đại tá Chu Quang Minh là phi công lái chính, chở 4 khách du lịch là người Việt Nam. Máy bay cất cánh lúc 16h56, mất liên lạc với trung tâm chỉ huy lúc 17h15.

Khoảng 21h cùng ngày, thi thể 2 nạn nhân đã được tìm thấy.

Như vậy đến rạng sáng ngày 6/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân trong vụ rơi trực thăng ở vịnh Hạ Long.

Danh tính các nạn nhân:

1. Đại tá Chu Quang Minh (SN 1964), phi công.

2. Ông Hồ Tá Lực (SN 1964), trú tại TP Đà Nẵng.

3. Bà Nguyễn Thị Hội (SN 1963), trú tại TP Đà Nẵng.

4. Bà Hồ Thị Oanh (SN 1962), trú tại TP Đà Nẵng.

5. Bà Phạm Thị Bê (SN 1958), trú tại TP Đà Nẵng.

MỚI - NÓNG