Phó Chánh án ở Quảng Bình tử vong trong phòng làm việc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khoảng đầu giờ chiều hôm nay (20/2), mọi người phát hiện ông L.H.S tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng làm việc.

Ông L.H.S sinh năm 1964, là Phó Chánh án Toà án Nhân dân TP. Đồng Hới, Quảng Bình.

Sau khi phát hiện sự việc, cơ quan chức năng đã phong toả hiện trường để điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với Tiền Phong, một lãnh đạo Toà án Nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết, có khả năng ông L.H.S treo cổ tự tử.

Về nguyên nhân, theo vị lãnh đạo này, ông L.H.S bị tiểu đường nặng, nằm bệnh viện TƯ Huế gần tháng nay vừa về. Trong lúc đó, mẹ ruột của ông đã hơn 90 tuổi vừa bị tai nạn gãy chân.

Phó Chánh án ở Quảng Bình tử vong trong phòng làm việc ảnh 1

Trụ sở nơi ông S. làm việc

“Trưa nay, anh em trong cơ quan thấy đã muộn nhưng xe máy của ông L.H.S vẫn để ở gara. Mọi người lo lắng nên lên gõ cửa phòng làm việc nhưng ông L.H.S không mở cửa. Sau khi gọi tạp vụ lên mở cửa vào phòng, mọi người thấy ông S. đang nằm trên ghế có vẻ mệt mỏi.

Mọi người hỏi sao không về ăn cơm, ông S. nói: Vợ đi nuôi con gái đang sinh ở Huế nên không có ai ở nhà để về.

Anh em nói đi mua cơm cho ông S. về ăn tại phòng nhưng ông ấy từ chối.

Đến đầu giờ chiều, một số anh em lại đến gõ cửa phòng nhưng không được. Khi gọi tạp vụ lên mở cửa thì phát hiện ông S. tử vong trong tư thế treo cổ” – vị lãnh đạo Toà án Nhân dân tỉnh Quảng Bình chia sẻ.

Theo vị lãnh đạo này đánh giá, mối quan hệ ngày thường giữa ông S. với mọi người trong cơ quan rất tốt, "anh em ai cũng quý". Ông S. cũng chẳng làm gì để đến mức nợ nần ngoài xã hội, "chắc vì buồn chuyện ốm đau kết hợp với chuyện gia đình nên đã nghĩ quẫn".

MỚI - NÓNG