Philippines có hơn 1,3 triệu ca COVID-19, tổng thống tức giận vì dân lười tiêm vắc xin

0:00 / 0:00
0:00
Ông Duterte tiêm vắc xin hôm 3/5. Ảnh: AP
Ông Duterte tiêm vắc xin hôm 3/5. Ảnh: AP
TPO - Tổng thống Rodrigo Duterte tỏ ra tức giận khi nhiều người không chịu tiêm vắc xin, dù Philippines đang đối mặt với nguy cơ trở thành một trong những ổ dịch tồi tệ nhất châu Á, với hơn 1,3 triệu ca mắc và hơn 23.000 ca tử vong.

Tuyên bố trên được ông Duterte đưa ra trong một bài phát biểu trên truyền hình hôm thứ Hai, sau khi có báo cáo về số lượng người tham gia tiêm chủng thấp tại một số điểm tiêm chủng ở thủ đô Manila.

“Các bạn chọn đi, tiêm vắc xin hoặc đi tù”, ông Duterte nói. “Đừng hiểu sai ý tôi. Đất nước chúng ta đang có một cuộc khủng hoảng. Tôi chỉ bực tức vì người Philippines không quan tâm đến chính phủ.”

Phát ngôn của ông Duterte trái ngược với tuyên bố trước đó của các quan chức y tế Philippines, rằng người dân được khuyến khích tiêm vắc xin COVID-19 chứ không bắt buộc.

Philippines có hơn 1,3 triệu ca COVID-19, tổng thống tức giận vì dân lười tiêm vắc xin ảnh 1
Một điểm tiêm vắc xin trong rạp chiếu phim ở thành phố San Juan (Philippines). Ảnh: Reuters
Philippines có hơn 1,3 triệu ca COVID-19, tổng thống tức giận vì dân lười tiêm vắc xin ảnh 2
Một phụ nữ được tiêm vắc xin CoronaVac của Sinovac Biotech trong rạp chiếu phim ở San Juan (Philippines). Ảnh: Reuters

Tính đến ngày 20/6, đã có 2,1 triệu công dân Philippines được tiêm đủ liều. Tiến độ tiêm chủng hiện tại chậm hơn so với mục tiêu của chính phủ Philippines là chủng ngừa cho 70 triệu người trong năm nay.

Ngày 21/6, Philippines ghi nhận 5.249 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca bệnh lên hơn 1.364.000 ca. Thêm 128 ca tử vong mới được báo cáo, nâng tổng số ca tử vong lên 23.749 ca.

Philippines hiện là vùng dịch lớn thứ hai Đông Nam Á, chỉ xếp sau Indonesia.

Sau khi ghi nhận thêm 14.536 ca mắc COVID-19 mới ngày 21/6, tổng số ca bệnh ở Indonesia đã vượt mốc hai triệu ca, lên 2.004.445 ca. Thêm 294 ca tử vong mới được báo cáo, nâng tổng số ca tử vong lên 54.956 ca.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.