EURO 2020: Chân sút Scotland dương tính, hai cầu thủ Anh phải tự cách ly

0:00 / 0:00
0:00
Mason Mount (đội tuyển Anh, bên phải) và Billy Gilmour (đội tuyển Scotland, bên trái) có tiếp xúc gần trong trận đấu ngày 18/6. Ảnh: The Sun
Mason Mount (đội tuyển Anh, bên phải) và Billy Gilmour (đội tuyển Scotland, bên trái) có tiếp xúc gần trong trận đấu ngày 18/6. Ảnh: The Sun
TPO - Bộ đôi Mason Mount và Ben Chilwell của đội tuyển Anh đã phải tự cách ly sau khi tiếp xúc với chân sút Scotland - Billy Gilmour trong trận đấu ngày 18/6.

Theo RT, bộ đôi Mount và Chilwell sẽ phải tự cách ly một thời gian sau khi ban lãnh đạo đội tuyển Anh xác định rằng hai cầu thủ này đã tiếp xúc gần với đồng đội Chelsea - Gilmour, người có màn trình diễn xuất sắc trong trận hòa 0-0 của Scotland tại Wembley.

Trước đó, sáng 21/6, Gilmour (20 tuổi) nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và bắt đầu trải qua 10 ngày tự cách ly. Điều này đồng nghĩa với việc Gilmour sẽ phải bỏ lỡ cuộc đối đầu căng thẳng của Scotland với Croatia vào thứ Ba, 22/6.

EURO 2020: Chân sút Scotland dương tính, hai cầu thủ Anh phải tự cách ly ảnh 1

Chilwell, Gilmour và Mount (từ trái sang) là các đồng đội thân thiết tại Chelsea. Ảnh: The Sun

EURO 2020: Chân sút Scotland dương tính, hai cầu thủ Anh phải tự cách ly ảnh 2

Gilmour đã đóng vai trò quan trọng trong trận hòa không bàn thắng của Scotland với Anh tại sân vận động Wembley (London). Ảnh: The Sun

EURO 2020: Chân sút Scotland dương tính, hai cầu thủ Anh phải tự cách ly ảnh 3

Đây cũng là lần đầu tiên Gilmour ra sân dưới màu áo đội tuyển quốc gia. Ảnh: Daily Mail

Mặc dù kết quả xét nghiệm ngày thứ Hai của tất cả các thành viên đội tuyển Anh đều âm tính, nhưng ban lãnh đạo vẫn quyết định để cả Mount và Chilwell cách ly khỏi phần còn lại của đội, có lẽ là trong khi chờ kết quả của các cuộc kiểm tra tiếp theo. Hiện chưa rõ cặp đôi này có thể tham gia trận đấu cuối cùng của đội tuyển Anh với Cộng hòa Séc hay không.

EURO 2020: Chân sút Scotland dương tính, hai cầu thủ Anh phải tự cách ly ảnh 4

Chilwell và Mount tập luyện ngày 21/6, sau đó phải tự cách ly. Ảnh: The Sun

Trong khi đó, huấn luyện viên Zlatko Dalic của Croatia nói với giới truyền thông hôm thứ Hai rằng một số thành viên trong đội của ông đã bắt đầu tỏ ra lo ngại về nguy cơ lây bệnh trong trận đấu sắp tới với Scotland.

“Tất cả các cầu thủ của tôi đều sợ hãi và tôi hy vọng không ai trong số họ quyết định không thi đấu vì một trong những đối thủ dương tính,” Dalic nói.

Để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh, đội tuyển Croatia sẽ ở lại quê hương và chấp nhận vất vả di chuyển đến Anh ba ngày/lần để thi đấu.

Trong khi đội tuyển Anh và Croatia có phản ứng khá thận trọng sau thông tin Gilmour mắc COVID-19, thì đội tuyển Scotland lại khiến người hâm mộ đặt câu hỏi khi tuyên bố tất cả các thành viên còn lại đều có thể tiếp tục thi đấu bình thường, không cần cách ly vì không ai tiếp xúc gần với Gilmour.

Trên mạng xã hội đã xuất hiện video Gilmour chơi bóng bàn với đồng đội tại khách sạn trước khi nhận kết quả dương tính. Tuy nhiên, đoạn video đã lập tức bị xoá.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.