Phía sau video Thủ tướng Phần Lan tiệc tùng ‘náo nhiệt’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi các video riêng tư của mình bị phát tán trên mạng, Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin thừa nhận bà đã tiệc tùng "một cách náo nhiệt", nhưng "không bị tống tiền". Báo chí Phần Lan và nhiều nước nêu lại một số vụ chi tiêu của bà cùng tuổi thơ ít nhiều sóng gió.

Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Phần Lan (năm nay bà Marin 36 tuổi, ngồi ghế thủ tướng từ năm 34 tuổi) bày tỏ sự tức giận khi video riêng tư bị phát tán trên các phương tiện truyền thông khiến các đối thủ chính trị xông vào chỉ trích.

Video cho thấy bà Marin khiêu vũ với bạn bè trong một khung cảnh riêng tư. Bà nói với các phóng viên: “Những video này là riêng tư và được quay trong một không gian riêng tư. Tôi rất bực bội khi chúng được công chúng biết đến”.

Một video clip cho thấy Thủ tướng Marin và năm người khác đang tạo dáng trước ống kính và khiêu vũ. Một đoạn clip khác cho thấy bà Marin ở trên sàn nhà, hát về phía máy quay.

Thủ tướng Phần Lan nói: “Tôi đã trải qua một đêm với bạn bè của mình. Chúng tôi vừa tổ chức tiệc tùng, một cách náo nhiệt. Tôi đã nhảy và hát”.

Một số đối thủ của bà Marin đã chỉ trích hành vi của bà là không phù hợp với một thủ tướng. Mikko Karna, một nghị sĩ đối lập, viết trên Twitter rằng bà Marin nên trải qua xét nghiệm ma túy.

Bà Marin nói với các phóng viên rằng rượu đã uống nhưng bà không biết gì về việc sử dụng ma túy trong bữa tiệc.

Phía sau video Thủ tướng Phần Lan tiệc tùng ‘náo nhiệt’ ảnh 1
Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin và Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson trong cuộc hội đàm về tư cách thành viên NATO tiềm năng cho Phần Lan và Thụy Điển vào mùa xuân năm 2022. Ảnh: Getty Images.

Trong khi đó, những người ủng hộ Thủ tướng Marin buộc tội những người chỉ trích áp dụng tiêu chuẩn kép.

"Tại sao bà ấy không thể tiệc tùng sau giờ làm việc? Chúng ta mong rằng lãnh đạo của chúng ta không phải là con người sao?", Ashok Swain, giáo sư nghiên cứu hòa bình và xung đột tại Đại học Uppsala của Thụy Điển, viết trên Twitter.

Bà Marin nằm trong danh sách 100 Phụ nữ của BBC được công bố vào tháng 11/2020. Tháng 12/2020, bà được Forbes chọn xếp hạng 85 trong danh sách 100 Phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Năm 2020, bà trở thành Nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Báo Bild của Đức ca ngợi bà Marin là "chính trị gia tuyệt vời nhất trên thế giới".

Phía sau video Thủ tướng Phần Lan tiệc tùng ‘náo nhiệt’ ảnh 2

Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 26/5/2022. Ảnh: Getty Images.

“Tôi không bị tống tiền”

Thủ tướng Marin phủ nhận việc rò rỉ video là một phần của âm mưu tống tiền. "Tôi không bị tống tiền. Đây là những video riêng tư và chúng không được công khai", bà nói. "Chúng được quay vào mùa hè này và tại nhà riêng. Tôi không nói đó là nhà của ai".

Đây không phải là lần đầu tiên đời tư của bà Marin bị chính trị hóa ở Phần Lan. Trước đó, bà đã phải xin lỗi công chúng vào năm 2021 sau khi xuất hiện một bức ảnh có mặt bà trong một hộp đêm, sau khi ngoại trưởng Phần Lan xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình của đài truyền hình Yle vào thời điểm đó, bà Marin nói rằng, bà là một "cá nhân, một con người, một con người thực tế, mặc dù tôi là một thủ tướng”. “Vì vậy, tôi sẽ không thay đổi cách cư xử của mình. Tất nhiên, tôi phải cẩn thận những gì tôi nói bởi vì nó có thể đại diện cho toàn bộ chính phủ, nhưng tôi vẫn là một con người và trong tương lai, tôi vẫn sẽ là một người”, bà nói.

Tháng 10/2020, trong một bài phỏng vấn bà Marin trên tạp chí phong cách sống Phần Lan Trendi có bức ảnh chụp bà mặc áo khoác mà không mặc nội y. Bức ảnh tạo ra nhiều tranh cãi công khai, với những người chỉ trích đánh giá thấp phong cách của bà, còn những người khác chỉ trích họ là người phân biệt giới tính.

Chi tiêu

Ngày 25/5/2021, báo chí Phần Lan đưa tin bà Marin và gia đình đã chi khoảng 300 euro mỗi tháng cho hàng tạp hóa bằng công quỹ như một phần của phúc lợi nhà ở miễn thuế của thủ tướng trong dinh thự chính thức. Sau đó, số tiền chi tiêu được phát hiện là 850 euro mỗi tháng, không phải 300 euro.

Thủ tướng Marin tuyên bố rằng bà không biết về định mức chi tiêu. Hóa ra là các công chức trong Văn phòng Thủ tướng đã xử lý các khoản thanh toán và bà Marin không được thông báo về chi phí liên quan. Sau đó, bà Marin tuyên bố từ bây giờ sẽ tự trả tiền cho bữa sáng của mình.

Trước những tranh cãi về việc chi tiêu cho tạp hóa, bà Marin đã phải dẹp tan suy đoán rằng tiền công cũng đã được chi cho đám cưới của bà (được tổ chức tại nhà ở công vụ - nơi ở chính thức của thủ tướng). Bà nói rằng hai vợ chồng bà "đã tự chi trả cho tất cả các chi phí đám cưới".

Phía sau video Thủ tướng Phần Lan tiệc tùng ‘náo nhiệt’ ảnh 3

Bức ảnh chụp bà Sanna Marin từng gây nhiều tranh cãi. Ảnh: Jonas Lundqvist/Trendi.

Tuổi thơ không êm đềm

Bà Sanna Mirella Marin sinh ngày 16/11/1985, giữ chức thủ tướng Phần Lan từ năm 2019. Là một thành viên của đảng Dân chủ Xã hội Phần Lan (SDP), bà trở thành nghị sĩ từ năm 2015. Sau khi Antti Rinne từ chức trong bối cảnh tranh cãi về cuộc đình công ngành bưu điện, bà Marin được chọn làm thủ tướng vào ngày 8/12/2019. Nhậm chức ở tuổi 34, bà là người trẻ nhất giữ chức thủ tướng trong lịch sử Phần Lan, cũng là lãnh đạo nhà nước trẻ thứ ba thế giới sau Dritan Abazović của Montenegro và Gabriel Boric của Chile. Bà lấy chồng năm 2020 và hiện có 1 con (con gái tên là Emma).

Cha mẹ bà Marin chia tay khi bà còn rất nhỏ; gia đình phải đối mặt các vấn đề tài chính và cha của bà phải vật lộn với chứng nghiện rượu. Sau khi cha mẹ ruột của bà ly thân, Marin được mẹ và bạn gái của mẹ nuôi dưỡng. Marin tốt nghiệp trường trung học Pirkkala năm 2004 ở tuổi 19. Sau đó, Marin làm việc trong một tiệm bánh và thu ngân khi đang đi học đại học. Bà Marin tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ Khoa học hành chính tại Đại học Tampere.
Phía sau video Thủ tướng Phần Lan tiệc tùng ‘náo nhiệt’ ảnh 4

Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin. Ảnh: Bernhard Ludewig.

MỚI - NÓNG