Nữ Thủ tướng Phần Lan lên tiếng về video tiệc tùng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bà Sanna Marin xác nhận đã tham dự một bữa tiệc với bạn bè, nhưng phủ nhận việc sử dụng chất gây nghiện như cáo buộc của nhiều người.
Nữ Thủ tướng Phần Lan lên tiếng về video tiệc tùng ảnh 1

Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin. Ảnh: Reuters

“Tôi rất buồn vì những video này trở nên công khai”, Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin nói. “Tôi đã có một buổi tối vui vẻ với bạn bè. Tiệc tùng một cách náo nhiệt, nhảy múa và ca hát".

Nữ thủ tướng 36 tuổi phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái nào, và tỏ ra phiền lòng về việc bị xâm phạm quyền riêng tư. Bà cho biết bữa tiệc diễn ra tại một căn hộ vài tuần trước, sau đó nhóm bạn tiếp tục di chuyển đến 2 quán bar ở Helsinki.

Trong video còn có một số nhân vật của công chúng, chủ yếu là người trong ngành giải trí, và cả nghị sĩ Ilmari Nurminen (31 tuổi). Đáng chú ý, một số người dự tiệc được cho là đã đề cập đến từ lóng ám chỉ chất gây nghiện.

Một số chính trị gia Phần Lan đã bày tỏ lo ngại về sự tổn hại đối với hình ảnh của nữ Thủ tướng. Nghị sĩ Mikko Karna gợi ý rằng bà Marin nên tự nguyện xét nghiệm chất gây nghiện và công khai kết quả để mọi người ngừng suy đoán. Đảng của Karna là một phần của liên minh cầm quyền hiện tại.

Đáp lại cáo buộc này, bà Marin nói: “Tôi làm những việc hợp pháp, không có gì phải giấu giếm. Tôi không sử dụng bất kỳ loại chất gây nghiện nào nên không có vấn đề gì nếu phải xét nghiệm".

Đoạn video thu hút phản ứng trái chiều từ cư dân mạng. Một số người tỏ ra không hài lòng với cách ứng xử của nữ chính trị gia hàng đầu, nhưng những người khác lại cho rằng bà Marin đã giành được sự yêu mến của cử tri vì không ngại ngần thể hiện khía cạnh đời thường của mình.

Sự yêu thích đối với cuộc sống về đêm của bà Marin đã trở thành chủ đề bàn tán vào năm ngoái, vì bà đi chơi với chồng vài giờ sau khi một thành viên trong nội các có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Lùm xùm này đã khiến bà Marin phải lên tiếng xin lỗi vì không kiểm tra kỹ các quy định phòng dịch của chính phủ.

Theo RT, Sputnik
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.