Phẫu thuật thành công ca gãy xương hiếm gặp ở 6 vị trí

TPO - Lần đầu tiên tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ nói riêng và tại ĐBSCL nói chung, các bác sĩ Khoa Ngoại chấn thương đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân đa tổn thương hiếm gặp, gãy nhiều xương ở 6 vị trí.

Sáng 17/2, bác sĩ CK2 Phạm Thanh Phong - Phó giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, lần đầu tiên tại bệnh viện nói riêng và tại ĐBSCL nói chung, các bác sĩ Khoa Ngoại chấn thương đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân đa tổn thương hiếm gặp, gãy nhiều xương ở 6 vị trí.

Bệnh nhân trên là anh Nguyễn Văn Hậu (26 tuổi, ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ). Theo lời kể của người nhà, ngày mùng 9 Tết, anh Hậu chở vợ về quê ở Kiên Giang ăn Tết, trên đường đi bất ngờ bị taxi tông. Cú va chạm mạnh khiến anh Hậu bị gãy nhiều xương hết sức phức tạp.

Phẫu thuật thành công ca gãy xương hiếm gặp ở 6 vị trí ảnh 1 Nhân viên y tế đang tiến hành băng bó vết thương ở chân cho anh Hậu - Ảnh: Kim Hà.

Ngay sau đó, anh này được đưa vào cấp cứu tại một bệnh viện ở Kiên Giang. Tại đây, các bác sĩ đã xử trí mổ, cắt lọc vết thương, cố định tạm xương gãy bằng kéo liên tục. Nhưng do đây là ca bệnh phức tạp, vượt ngoài khả năng chuyên môn nên anh Hậu được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ để tiếp tục điều trị.

Tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn, chẩn đoán nam thanh niên bị đa tổn thương gãy hở mỏm khuỷu trái, hở xương đùi trái, bàn chân trái, gãy kín 2 xương cẳng chân trái, gãy kín xương đùi phải, gãy kín 2 xương cẳng chân phải. Đồng thời, có chỉ định phẫu thuật.

Phẫu thuật thành công ca gãy xương hiếm gặp ở 6 vị trí ảnh 2 Nhiều vị trí xương bị gãy.

Ekip bệnh viện đã tiến hành 2 lần phẫu thuật để xử trí cắt lọc vết thương đùi trái do gãy hở và kết hợp xương cho bệnh nhân. Do mất quá nhiều máu nên tính đến thời điểm này, các bác sĩ đã truyền cho anh Hậu 8 đơn vị máu.

Sau 2 ca mổ liên tiếp, hiện tại tình trạng sức khỏe của anh Hậu đã ổn định, tỉnh táo, ăn uống tốt, giảm đau nhiều, mạch chân 2 bên rõ và được tiếp tục điều trị vết thương phức tạp ở bàn chân trái bị gãy nát. Đồng thời, anh Hậu được hướng dẫn tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng vận động, theo dõi tình trạng vết thương và lành xương.

Phẫu thuật thành công ca gãy xương hiếm gặp ở 6 vị trí ảnh 3 Tình trạng anh Hậu dần ổn định sau 2 ca phẫu thuật - Ảnh: Kim Hà.

Bác sĩ CK2 Huỳnh Thống Em - Trưởng Khoa Ngoại chấn thương cho biết, theo y văn, gãy xương đùi và gãy xương chày cùng bên còn gọi là gãy bập bềnh gối. Đây là 1 tổn thương nặng do tính chất phức tạp của nó nên kết quả điều trị dễ ảnh hưởng tới phục hồi chức năng.

Trường hợp đặc biệt là gãy bập bềnh cả 2 gối là tổn thương rất hiếm gặp, theo y văn, chỉ có 3 ca được báo cáo. Đây là dạng gãy xương do chấn thương năng lượng cao. Bệnh kèm theo các tổn thương khác như đầu ngực bụng, đe dọa mạng sống của bệnh nhân, việc điều trị khó khăn và phải phục hồi trong thời gian rất dài.

Để giảm thiểu thời gian mổ, nguy cơ mất máu nhiều dễ gây rối loạn đông máu, thuyên tắc máu, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật sớm cắt lọc và xử trí tổn thương gãy hở trước, để kiểm soát nguy cơ nhiễm trùng vết thương do gãy hở. Sau 4 ngày thực hiện lần mổ đầu tiên, tổng trạng bệnh nhân ổn định, đủ điều kiện đáp ứng cho cuộc phẫu thuật tiếp theo. Ekip một lần nữa tiến hành kết hợp xương bên trong cho chân còn lại bao gồm xương đùi, cẳng chân phải và mỏm khuỷu trái cho bệnh nhân.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.