Phát hiện xe cứu thương lèn chặt ma túy trị giá hơn nghìn tỷ

TPO - Cơ quan chức năng đã tìm thấy số cocaine, heroin và thuốc lắc trị giá hơn 1,2 nghìn tỉ đồng giấu trong một chiếc xe giả dạng xe cứu thương.  
Phát hiện xe cứu thương lèn chặt ma túy trị giá hơn nghìn tỷ ảnh 1

Một tòa án ở Anh vừa mở phiên tòa xét xử bộ ba người Hà Lan gồm Leonardus Bijlsma (55 tuổi), Olof Schoon (38 tuổi), và Richard Engelsbel (51 tuổi, ảnh từ trái sang). Bộ ba này bị cáo buộc thực hiện hàng chục chuyến buôn lậu ma túy vào Anh bằng một chiếc xe giả dạng xe cứu thương đưa bệnh nhân từ nước ngoài về Anh.

Phát hiện xe cứu thương lèn chặt ma túy trị giá hơn nghìn tỷ ảnh 2

Cả ba đối tượng kể trên đã bị cảnh sát Anh bắt quả tang đang vận chuyển ma túy vào tháng Sáu năm nay tại một bãi đỗ xe gần Birmingham. Tại phiên tòa, cả ba đã bị tuyên án tổng cộng 70 năm tù (Leonardus Bijlsma 28 năm, Olof Schoon 24 năm, và Richard Engelsbel 18 năm) vì tội buôn bán ma túy từ Hà Lan đến các vùng ở Yorkshire, Merseyside, London và West Midlands (Anh).

Phát hiện xe cứu thương lèn chặt ma túy trị giá hơn nghìn tỷ ảnh 3

Được biết, khi bắt giữ 3 đối tượng, cảnh sát Anh đã tìm thấy số cocaine, heroin và thuốc lắc có trị giá 38 triệu bảng Anh (tương đương 1.254 tỉ đồng) giấu trong các hộc bí mật ở bên hông, dưới sàn và trong tủ của chiếc xe cứu thương “rởm”.

Phát hiện xe cứu thương lèn chặt ma túy trị giá hơn nghìn tỷ ảnh 4

Bị cáo Schoon đã làm giả một loạt giấy phép để "biến hóa" chiếc xe thành xe cứu thương với chức năng vận chuyển bệnh nhân về Anh. Tổng cộng, 3 bị cáo đã buôn trót lọt 45 chuyến và vận chuyển số ma túy có giá trị tổng cộng lên tới 1,6 tỉ bảng Anh (tương đương 52.800 tỉ)

Theo Theo The Sun
MỚI - NÓNG