Phát hiện vụ in 50.000 cuốn sách lậu

Cơ quan chức năng kiểm tra, niêm phong lô sách lậu của công ty Văn Hiến.
Cơ quan chức năng kiểm tra, niêm phong lô sách lậu của công ty Văn Hiến.
TP - Ngày 12/8, Cục An ninh văn hóa, thông tin, truyền thông (A87, Bộ Công an) phối hợp Đoàn liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương kiểm tra đột xuất kho sách của Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn giáo dục Văn Hiến ở phường Ngọc Thụy (quận Long Biên, Hà Nội).

Tại đây, Đoàn kiểm tra liên ngành đã phát hiện, niêm phong, tạm giữ hơn 50.000 cuốn sách in lậu. Theo ông Nguyễn Xuân Thanh, Trưởng phòng Quản lý phát hành xuất bản phẩm, Cục Xuất bản, In và Phát hành, đây là vụ phát hiện sách in lậu lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Triệu Quang Phú - Giám đốc Công ty Văn Hiến  không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số sách trên. Người này cho biết, sau khi nhập số sách lậu về, phía công ty phát hành ra thị trường để thu lợi bất chính. Số sách trên đều ghi tên Nhà Xuất bản Giáo dục và dán tem chống hàng giả.

MỚI - NÓNG