Phát hiện sà lan chở 500 tấn phân 'lậu'

Chiếc sà lan chở đầy phân bón không rõ nguồn gốc.
Chiếc sà lan chở đầy phân bón không rõ nguồn gốc.
TPO - Gần 500 tấn phân bón không đủ tiêu chuẩn đang trên đường đi tiêu thụ thì bị lực lượng Bộ độ Biên phòng TPHCM phát hiện, thu giữ tại huyện Cần Giờ.

Ngày 31/7, Ban chỉ huy bộ đội biên phòng TPHCM cho biết đang tạm giữ chiếc sà lan chở gần 500 tấn phân bón không rõ nguồn gốc để điều tra xử lý.

Vào rạng sáng cùng ngày, chiếc sà lan mang số hiệu LA 07000 do ông Phạm Công Bằng (38 tuổi, quê Bến Tre) làm thuyền trưởng chở đầy hàng hoá di chuyển trên sông Soài Rạp, thuộc huyện Cần Giờ, TPHCM thì lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng để tiến hành kiểm tra.

Phát hiện sà lan chở 500 tấn phân 'lậu' ảnh 1 Lực lượng chức năng xử lý vụ việc.

Qua rà soát, lực lượng chức năng phát hiện chiếc sà lan này chở gần 500 tấn phân bón ure. Tất cả đều không có hóa đơn chứng từ mua bán, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Thuyền trưởng sà lan khai số phân bón này được chủ hàng thuê chở lên TPHCM để tiêu thụ. Hiện sà lan cùng số phân bón này đang được tạm giữ để tiếp tụ điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.