Trung Quốc:

Phát hiện 43 trứng khủng long ở công trường

Phát hiện 43 trứng khủng long ở công trường
TP - Một tổ chứa 43 trứng khủng long hóa thạch vừa được đào lên tại công trường xây dựng ở thành phố Hà Nguyên, tỉnh Quảng Đông - nơi giữ kỷ lục thế giới về số lượng trứng khủng long được tìm thấy. 19 quả trứng trong số đó vẫn còn nguyên vẹn, nhưng các nhà khoa học chưa xác định trứng thuộc loài khủng long nào. 

Hãng thông tấn Xinhua dẫn lời ông Du Yanli, hướng dẫn viên ở bảo tàng khủng long thành phố, nói rằng, những quả trứng này có kích cỡ lớn, có quả có đường kính lên đến 13cm.

Tất cả những quả trứng được tìm thấy hôm Chủ nhật vừa qua đã được đưa đến bảo tàng để giữ gìn và nghiên cứu. Gần 17.000 trứng khủng long được phát hiện ở Hà Nguyên từ năm 1996 đến nay. 

Nhóm trứng hóa thạch đầu tiên được phát hiện bởi một nhóm trẻ em chơi ở công trường xây dựng.

 Bảo tàng thành phố Hà Nguyên được Tổ chức Guinness Thế giới công nhận kỷ lục với bộ sưu tập 10.008 hóa thạch trứng khủng long. Tất cả số trứng này đều có từ kỷ Creta, cách đây 89 - 65 triệu năm.

Theo CNA, BBC
MỚI - NÓNG