Pháp có thủ tướng đồng tính công khai đầu tiên

TPO - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa bổ nhiệm ông Gabriel Attal, 34 tuổi, làm thủ tướng mới, trong nỗ lực tạo ra sức sống mới cho nhiệm kỳ thứ hai của ông trước cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu.
Tân Thủ tướng Pháp Gabriel Attal. (Ảnh: Getty)

Tân Thủ tướng Pháp Gabriel Attal. (Ảnh: Getty)

Ông Attal trở thành thủ tướng đồng tính công khai trẻ nhất và đầu tiên trong lịch sử nước Pháp.

Việc đề cử ông Attal có thể không dẫn đến thay đổi chính trị lớn nào, nhưng cho thấy mong muốn của ông Macron là vượt qua những phản đối gay gắt đối với kế hoạch cải cách lương hưu và nhập cư, đồng thời nâng cao cơ hội cho đảng trung dung của ông trong cuộc bầu phiếu vào tháng 6 tới.

“@GabrielAttal thân mến, tôi biết tôi có thể tin tưởng vào nghị lực và cam kết của bạn trong việc thực hiện dự án hồi sinh và tái tạo mà tôi đã công bố”, ông Macron viết trên mạng xã hội X ngày 9/1.

Những kế hoạch cải cách của ông Macron trong nhiệm kỳ 2 khiến phe cực hữu ngày càng có lợi thế.

Đảng cầm quyền của Tổng thống Macron đang kém đảng của nhà lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen 8 - 10 điểm phần trăm trong các cuộc thăm dò ý kiến.

Ông Attal được bình chọn là một trong những chính trị gia được yêu thích nhất ở Pháp trong những tháng gần đây.

Ông Attal trở thành cái tên quen thuộc trong chính trường Pháp với tư cách người phát ngôn của chính phủ trong đại dịch COVID-19 và được đánh giá cao với tài giao tiếp.

Ông Attal thay thế bà Elisabeth Borne, 62 tuổi, sau khi nữ chính trị gia quyết định từ chức thủ tướng.

Một năm rưỡi bà Borne làm thủ tướng đánh dấu bằng nhiều tháng biểu tình phản đối kế hoạch cải cách lương hưu và bạo loạn sau vụ cảnh sát bắn chết một thiếu niên gốc Phi.

Ông Macron và ông Attal có thể mất vài ngày để thành lập chính phủ mới. Một trợ lý của Điện Elysee cho biết cuộc họp nội các thường lệ vào ngày 10/1 khó có thể diễn ra trong tuần này.

Trong những tuần gần đây, ông Macron báo hiệu rằng đã đến lúc phải thay đổi, trong bối cảnh ông đối mặt với một Quốc hội hỗn loạn kể từ khi tái đắc cử năm 2022.

Cùng chuyên mục

Ukraine nói Nga vẫn đang tấn công bất chấp lệnh ngừng bắn

Ukraine nói Nga vẫn đang tấn công bất chấp lệnh ngừng bắn

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông đang chờ thông tin chi tiết về thỏa thuận ngừng tấn công cơ sở năng lượng với Nga mà Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hôm 11/10, nhưng ông khẳng định Ukraine ủng hộ thỏa thuận này.

Bầu cử ở Mỹ không phải là yếu tố chi phối cuộc xung đột Mỹ - Iran

Bầu cử ở Mỹ không phải là yếu tố chi phối cuộc xung đột Mỹ - Iran

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump và giới lãnh đạo Iran đều khẳng định cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ không quyết định cách họ xử lý cuộc xung đột kéo dài bảy tháng. Tuy nhiên, khi đàm phán đình trệ, Washington gia tăng sức ép quân sự và kinh tế, còn Tehran tuyên bố không nhượng bộ nếu Mỹ chưa dỡ bỏ lệnh phong tỏa và nới lỏng trừng phạt.

Mỹ đe dọa xoá sổ ICC, Thủ tướng Nhật rơi vào tình thế khó xử

Mỹ đe dọa xoá sổ ICC, Thủ tướng Nhật rơi vào tình thế khó xử

TPO - Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi một lần nữa rơi vào tình thế khó xử sau khi đồng minh Mỹ áp các biện pháp trừng phạt mới với Tòa án Hình sự quốc tế (ICC). Trước đó, Mỹ trừng phạt thẩm phán người Nhật đứng đầu tòa án này bằng các biện pháp tương tự.