Pháp bỏ kế hoạch phạt người mua dâm

Pháp bỏ kế hoạch phạt người mua dâm
TP - Thượng viện Pháp hôm qua bác bỏ dự luật đưa ra năm 2013 với nội dung trừng phạt người mua dâm. Thay vào đó, Thượng viện ủng hộ việc duy trì tội danh gạ gẫm bán dâm. 

Dù mại dâm là hợp pháp ở Pháp, gạ gẫm và dắt khách là bất hợp pháp. 16 tháng trước, Pháp bỏ phiếu áp dụng mức phạt 1.500 euro (khoảng 36 triệu đồng) đối với khách mua dâm.

Bộ trưởng Các vấn đề xã hội Marisol Touraine nói rằng, quyết định của Thượng viện là “hoàn toàn không thể tin được và coi khinh phụ nữ”.

Theo BBC
MỚI - NÓNG