Phải sống để sống khỏe

0:00 / 0:00
0:00
Phải sống để sống khỏe
TP - “Phải sống” không còn là chuyện một gia đình vượt lên thăng trầm để sinh tồn trong phim của Trương Nghệ Mưu. Giờ đây thông điệp ấy chính là mệnh lệnh cho toàn nhân loại.

Muốn sống, sống khỏe không có con đường nào khác là phổ cập tiêm vắc-xin. Nhân loại đang trông chờ nhiều hơn vào tấm giấy thông hành màu nhiệm - “hộ chiếu vắc-xin”.

Chính phủ khuyến khích thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Chúng ta chỉ có thể thỏa mãn điều này khi có sự thông thương. Chưa cần tính chuyện xa xôi nào là Mỹ, châu Âu hay “hàng xóm” Thái Lan mở cửa cho khách quốc tế đã tiêm vắc-xin, trước hết cứ tính chuyện gần gụi dân ta được tiêm vắc-xin đầy đủ, được di chuyển thuận lợi ngay trên dải đất hình chữ S.

Đừng bó hẹp khái niệm “hộ chiếu vắc-xin” chỉ dành cho du lịch, bởi giấy thông hành này trước hết đảm bảo nhu cầu di chuyển tự do (mà an toàn) của người dân khi thăm thân, làm ăn rồi mới tính tới nhu cầu vui chơi giải trí. Cho nên người dân nhận đủ hai mũi tiêm háo hức chờ “đặc quyền” của giấy chứng nhận, để có thể là rút gọn thủ tục kiểm tra, hoặc rút ngắn thời gian cách ly sau khi di chuyển, tất nhiên vẫn phải tuân thủ quy tắc 5K. Vẫn còn ai đó lo ngại về nguy cơ giả mạo giấy chứng nhận, song, tôi lại cho rằng công nghệ hỗ trợ ta tận răng. Ví như chỉ cần ứng dụng trên điện thoại thông minh, mã QR đảm bảo tính xác thực của chủ sở hữu tấm “hộ chiếu”.

Việc thí điểm này không thể vội vàng, cảm tính, bởi cần có nghiên cứu cũng như đưa ra quy trình, tiêu chí áp dụng. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từng đồng ý với đề xuất chọn Hội An (Quảng Nam) là nơi thí điểm đón khách quốc tế an toàn. “Hộ chiếu vắc-xin” nội địa cũng cần một, hai điểm du lịch được chọn để tập dượt. Du khách có giấy xác nhận tiêm chủng đã đành, cư dân địa phương ấy cũng phải an toàn. Không chỉ nhân viên, người lao động du lịch cần tiêm vắc-xin, địa phương được chọn thí điểm cũng cần được ưu tiên tiêm vắc-xin với tỉ lệ trên 70%. Được biết cộng đồng doanh nghiệp du lịch tích cực chung tay đóng góp vào quỹ vắc-xin, hăng hái đăng ký chủ động mua vắc-xin cho nhân viên, người lao động trong lĩnh vực du lịch.

Vừa rồi cổ động viên ở UAE được vào sân cổ vũ tuyển Việt Nam ở vòng loại bóng đá World Cup 2022 với điều kiện họ phải được tiêm vắc-xin, cần có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính trong vòng 48 giờ trước khi vào sân, cộng thêm quy định về giãn cách, đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt. Chúng ta có thể lấy đó làm bài học kinh nghiệm để tiến tới mở cửa đón khách du lịch đến các điểm tham quan du lịch, các sự kiện văn hóa, thể thao… một cách chủ động và có kiểm soát. Đây là một bước chuẩn bị chạy đà cho việc mở cửa cho khách du lịch quốc tế sở hữu hộ chiếu vắc-xin, nhằm phục hồi ngành hàng không và du lịch, nhưng cần dựa trên sự đàm phán song phương, đa phương để các nước công nhận kết quả tiêm vắc-xin lẫn nhau.

Quay trở lại câu chuyện “phải sống” và sống khỏe, đáp án không gì khác là tiêm vắc-xin để có được tấm giấy thông hành. Trong lúc chưa mở cửa quốc tế, Việt Nam có thể coi “hộ chiếu vắc-xin” như giải pháp vừa chủ động phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế.

MỚI - NÓNG
Đề xuất hơn 42 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai ở Hòa Bình
Đề xuất hơn 42 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai ở Hòa Bình
TPO - Trong tháng 4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra nhiều đợt mưa giông, lốc, mưa đá kèm gió giật mạnh gây thiệt hại hơn 53 tỷ đồng, đặc biệt những nơi xảy ra thiên tai là địa phương nghèo. Do đó, tỉnh Hòa Bình đã đề xuất Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống thiên tai và các Bộ ngành Trung ương xem xét, hỗ trợ hơn 42 tỷ đồng.