Ông Trump tuyên bố cho phép Hải quân tiêu diệt tàu Iran quấy rối tàu Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: CNN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: CNN)
TPO - Ngày 22/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter rằng ông đã chỉ thị Hải quân “bắn hạ và phá huỷ bất kỳ và tất cả pháo hạm nào của Iran quấy rối tàu Mỹ.

“Tôi đã chỉ thị cho Hải quân Mỹ bắn hạ hoặc phá huỷ bất kỳ và tất cả pháo hạm nào của Iran nếu họ quấy rối tàu của chúng ta trên biển”, ông Trump viết. 

Không rõ đoạn tweet của ông Trump có trở thành chỉ thị thực sự và liệu Bộ chỉ huy trung tâm, cơ quan giám sát các hoạt động ở Trung Đông, có thực sự bắn tàu của Iran hay không. Chỉ thị đó được đánh giá sẽ làm tăng khả năng xảy ra tính toán sai lầm giữa hai kẻ thù lâu năm. 

Bất chấp đoạn tweet của ông Trump có được chuyển thành chỉ đạo thực tế hay không, đây vẫn là lời đe doạ mà ông gửi tới Iran, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ đang chịu nhiều soi xét vì cách ứng phó với đại dịch COVID-19. 

Tuần trước, Hải quân Mỹ công bố một video để khẳng định rằng các tàu hải quân Iran nhiều lần có hành vi “tiếp cận nguy hiểm và quấy rối” các tàu Hải quân Mỹ trên vùng biển Bắc Ả-rập. Hải quân Mỹ nói rằng một tàu Iran đã tiến gần đến mức chỉ cách tàu Mỹ khoảng 9m. 

Đoạn phim cho thấy các tàu treo cờ Iran, với những người đàn ông cầm súng đứng trên boong, đi qua trước mặt một tàu Hải quân Mỹ. Những khẩu súng đó có vẻ không chĩa về phía tàu Mỹ, còn tàu Mỹ bấm còi nhiều lần khi các tàu Iran đến gần. 

Cuối tuần qua, Lực lượng vệ binh cách mạng Iran thừa nhận có vụ việc như vậy, nhưng bác bỏ mô tả của Mỹ và gọi đó là “chuyện Hollywood giả mạo”. 

Khoảng nửa giờ sau khi ông Trump đăng đoạn tweet hôm 22/4, chương trình Fox & Những người bạn chiếu đoạn phim về vụ việc cùng với bản tin Iran phóng vệ tinh quân sự đầu tiên vào quỹ đạo. Iran khẳng định vụ phóng đã thành công. 

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).