Ông Nguyễn Ðức Chung phủ nhận bị 'giật dây'

0:00 / 0:00
0:00
TP - Trả lời xét hỏi, ông Nguyễn Ðức Chung khẳng định, không trao đổi email với Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) về các gói thầu; việc chỉ đạo dừng thầu theo ông là đúng với trách nhiệm của một người đứng đầu thành phố, chứ không phải do ông chủ Công ty Nhật Cường tác động.

Ðồng phạm khai, ông Chung chỉ đạo dừng thầu

Chiều 27/12, trước khi xét hỏi 6 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Sở KH & ĐT Hà Nội. HĐXX quyết định cách ly ông Nguyễn Đức Chung tại một phòng riêng.

Trả lời đầu tiên, bị cáo Nguyễn Văn Tứ (Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội) nói rằng, ngày 15/5/2016, ông nhận các cuộc điện thoại từ ông Chung đề nghị dừng gói thầu. Theo bị cáo, trong nội dung cuộc gọi thứ 3, sáng 16/5/2016, ông Chung nói lý do dừng thầu là để “đưa gói thầu số hóa mới vào nhằm đảm bảo chất lượng”. “Chúng tôi thấy không còn cách nào khác là phải dừng thầu, nếu làm sai trái chúng tôi phải chịu trách nhiệm”, bị cáo Tứ nói.

Tại thời điểm đó, ông Tứ biết dừng gói thầu là sai quy định của pháp luật nhưng việc dừng này không gây thiệt hại gì. Sau khi dừng thầu, ông Tứ tiếp tục chỉ đạo tổ chức một cuộc họp, nghe Công ty Nhật Cường trình bày những tính năng mới của gói thầu số hóa.

Ông Nguyễn Ðức Chung phủ nhận bị 'giật dây' ảnh 1

Bị cáo Nguyễn Ðức Chung

Sau buổi làm việc, ông Tứ gửi một văn bản xin ý kiến ông Chung cho Nhật Cường làm thí điểm gói thầu số hóa mới, bởi theo ông Tứ, việc thay đổi công nghệ rất quan trọng, phải có chỉ đạo của Chủ tịch thành phố mới dám làm.

Về kết quả thí điểm, ông Tứ nói rằng, Công ty Nhật Cường mới chỉ hoàn thành được phần số hóa, chưa đẩy được phần tài liệu lên cơ sở dữ liệu quốc gia.

Cũng trong phần xét hỏi, ông Tứ thừa nhận có trực tiếp gặp và trao đổi với Bùi Quang Huy nhưng không nhận chút “phần trăm” nào. Về sau trong một dịp Tết, ông Tứ nhận gói quà của Huy có 300 triệu đồng và một chai rượu.

Là người thứ hai trả lời, ông Nguyễn Tiến Học (cựu phó giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội) khai nhận, việc quyết định dừng thầu là thẩm quyền và chỉ đạo của giám đốc Sở; sau này mới biết là ông Chung muốn đưa thêm nhà thầu vào.

Ông Chung nói dừng thầu là đúng

Sau khi đưa từ phòng cách ly vào xét hỏi, ông Nguyễn Đức Chung cho rằng, ông bị Viện Kiểm sát buộc tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” là oan. “Thời điểm mới nhận được quyết định khởi tố, tôi đã trao đổi lại với cán bộ điều tra. Đến khi nhận cáo trạng, tôi tiếp tục gửi đơn kêu oan. Hôm nay tại phiên xử này, tôi cũng giữ nguyên quan điểm Viện Kiểm sát buộc tội tôi như vậy là sai trái”, ông Chung nói.

Về mối quan hệ với Bùi Quang Huy, ông Nguyễn Ðức Chung nói cả hai không thân thiết, chỉ có quan hệ xã hội. Ông khẳng định không nhận được yêu cầu dừng gói thầu nào từ Huy. Còn địa chỉ email “chunghinhsu”, ông thừa nhận có sử dụng, nhưng không đọc các email của Huy gửi đến.

Ông thừa nhận có 3 lần gọi điện thoại chỉ đạo ông Nguyễn Văn Tứ (cựu Giám đốc Sở KH&ĐT) cho dừng gói thầu số hóa năm 2016. Khi chỉ đạo, ông Chung đề nghị ông Tứ phải thực hiện theo đúng thủ tục để dừng thầu.

Ông Chung cho rằng đối với gói thầu số hóa dữ liệu ở Sở KH&ĐT, UBND TP Hà Nội là chủ đầu tư, còn người có thẩm quyền quyết định là Chủ tịch UBND TP. Theo bị cáo, việc chỉ đạo Giám đốc Sở KH&ĐT dừng mở thầu là thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch UBND Hà Nội; đúng với vị trí Trưởng ban chỉ đạo Công nghệ thông tin TP Hà Nội mà ông Chung đảm nhiệm năm 2016.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.