Ông Mahmoud Abbas đắc cử Tổng thống Palestine

(TPO) Với tỷ lệ ủng hộ cách biệt, ứng cử viên Mahmud Abbas (66,3%) đã giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ chính là ông Moustapha Barghouti (19,7%).
Ông Abbas mừng chiến thắng sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố

Ủy ban bầu cử trung ương Palestine cho biết theo kết quả kiểm phiếu vào lúc 2 giờ ngày 10/1 (giờ Việt Nam), lãnh đạo Tổ chức Giải phóng Palestin (PLO) Mahmud Abbas đã được bầu làm Tổng thống Nhà nước Palestine.

 Trung tâm chính trị và nghiên cứu Palestin (PSR) tại Ramallah cũng thông báo kết quả của cuộc bỏ phiếu, được kéo dài thêm 2 giờ, cho thấy ông Abbas đã nhận được 66,3 % phiếu bầu, bỏ xa đối thủ chính Moustapha Barghouti với  19,7 %  số phiếu bầu.

Cũng theo PSR, ứng cử viên Tayssir Khaled, thuộc Mặt trận Dân chủ Giải phóng Palestine (FDLP) nhận được 3,8 % phiếu bầu; Bassam Salhi thuộc Đảng Nhân dân được 2,7 %; Abdelhalim Al-Ashqar được 2,4 %; Sayyed Barakah được 1,1 % và ứng cử viên độc lập Abdelkarim Chubeir được 0,7 %.

Một cuộc thăm dò khác do trường Đại học Bir Zeit ở Ramallah thực hiện cho thấy 2/3 số cử tri ủng hộ ông Abbas khi được hỏi đều mong muốn ông Abbas sau khi thắng cử sẽ lãnh đạo chính quyền Palestine theo đường lối đối ngoại hòa bình.

Khi ra tranh cử, ông Abbas tuyên bố nếu giành chiến thắng ông sẽ tiến hành cải tổ bộ máy hoạt động của chính quyền Palestine, cơ cấu lại chức năng và nhiệm vụ của các cơ quan an ninh đồng thời sớm nối lại các cuộc thương lượng với Israel.

Ông cũng khẳng định quan điểm của mình: thành lập một nhà nước Palestine độc lập với các trụ sở chính quyền ở Bờ Đông, Dải Gaza và Đông Jerusalem cũng như đưa ra một giải pháp cho vấn đề người tỵ nạn Palestine.

Ngay sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố, người dân thành phố Ramallah đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của ông Abbas. Những người ủng hộ phong trào Fatah đã tổ chức lễ hội mừng chiến thắng tại trung tâm thành phố với sự tham dự của hàng chục nghìn người.

Về phần mình, một quan chức cao cấp Israel giấu tên khẳng định, với việc bầu ông Mahmoud Abbas làm Tổng thống, người dân Palestine đã mở ra một kỷ nguyên hòa bình mới với những vấn đề sẽ được giải quyết thông qua con đường thỏa hiệp và đối thoại.

Vài giờ trước khi cuộc bầu cử kết thúc, Israel thông báo sẽ nối lại các cuộc đàm phán với chính quyền Palestine sớm trong trường hợp ông  Abbas thắng cử. Tuyên bố trên truyền hình quốc gia, Ngoại trưởng Israel, ông Sylvan Shalom, khẳng định: “Chúng tôi (Israel) sẵn sàng xem xét việc thả một số tù nhân Palestine và dỡ bỏ các trạm kiểm soát lập tại các thành phố”. Trước đó Thủ tướng Israel Ariel Sharon cũng cho biết sẵn sàng gặp, trong thời gian sớm nhất, Tân Tổng thống của Palestin để bàn về kế hoạch rút quân đội Israel khỏi Dải Gaza và 4 địa điểm ở Cisjordani, dự kiến sẽ được tiến hành vào năm 2005.

Một số thông tin về
Tân tổng thống Palestine MAHMOUD ABBAS

Mahmoud Abbas

69 tuổi, ông Mahmoud Abbas là người kế nhiệm ông Yasser Arafat. Sinh ra tại thành phố cổ Safed, nay là Isareal, ông Abbas và gia đình đã chạy trốn tới Syria trong cuộc biến động bang Do Thái năm 1948.

Các đồng nghiệp nhận xét Tân Tổng Palestin Abbas có một cái nhìn đầy kinh nghiệm, thực tế và sắc sảo về thế giới, có khả năng tìm ra giải pháp,chấm dứt những đau đớn cho nhân dân.

Abbas được biết tới với cái tên Abu Mazen, tham gia nhóm Palestine năm  20 tuổi và trợ giúp đắc lực trong việc thành lập tổ chức giải phóng Palestin (PLO) năm 1964. Ông tự tách mình ra khỏi các hoạt động khủng bố, ở lại Syria  khi PLO rời trụ sở quân sự tới Libăng những năm 1970.

Ông trở thành một trong những quan chức đầu tiên của PLO hướng các nhà thương thuyết đạt được hiệp định hòa bình năm 1990. Ông trở lại Palestin năm 1995, khi đã đạt được cam kết hòa bình tạm thời, và trở thành Tổng thư ký Hội đồng chấp hành của PLO năm 1996.

Trong chiến dịch tranh cử, Mahmoud Abbas đã tuyên bố một cách rõ ràng, sẽ không chùn bước trước những đòi hỏi nguyên tắc của Palestine: Người tị nạn trở về, giải phóng 7.000 tù nhân trong các nhà tù ở Israel và thiết lập một nhà nước Palestine tại Bờ Tây và giải Gaza, Đông Jerusalem sẽ trở thành thủ đô.