Ông Lưu Bình Nhưỡng trục lợi hàng trăm nghìn USD, bị khởi tố thêm tội danh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Lưu Bình Nhưỡng đã bị Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình khởi tố thêm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi". Bước đầu, CQĐT xác định, ông Nhưỡng đã trục lợi hàng trăm nghìn USD. 

Ngày 26/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định bổ sung khởi tố vụ án và mở rộng lời khai đối với ông Lưu Bình Nhưỡng về "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Quyết định của cơ quan điều tra đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Tội danh này liên quan đến việc ông Nhưỡng lợi dụng quyền lực và ảnh hưởng khi làm đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng ban Dân nguyện để hưởng lợi cá nhân.

Ông Lưu Bình Nhưỡng trục lợi hàng trăm nghìn USD, bị khởi tố thêm tội danh ảnh 1

Ông Lưu Bình Nhưỡng.

Trước đó, ngày 14/11, Cơ quan điều tra đã khởi tố ông Lưu Bình Nhưỡng về tội "Cưỡng đoạt tài sản" trong vụ án xảy ra tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Ông Nhưỡng bị cáo buộc đã can thiệp và tác động lên cơ quan chức năng để "ủng hộ" việc làm ăn của một băng nhóm xã hội do Phạm Minh Cường cầm đầu. Cường cũng bị bắt trong vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" và được xác định cầm đầu một băng nhóm xã hội phức tạp.

Quá trình điều tra xác định, ông Nhưỡng không chỉ có hành vi cưỡng đoạt tài sản mà còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Số tiền trục lợi được xác định ở mức hàng trăm nghìn USD.

Ông Lưu Bình Nhưỡng, 60 tuổi, đã từng là đại biểu Quốc hội và Phó Trưởng ban Dân nguyện. Ông bị bắt giữ gần thời điểm nghỉ hưu và đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương khai trừ ra khỏi Đảng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang nhanh chóng triển khai công tác điều tra, thu thập chứng cứ để đảm bảo xử lý toàn diện, triệt để theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG