TPO - Theo Uỷ viên Uỷ ban Pháp luật Phạm Văn Hòa, đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2021 giảm, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhiều nơi giãn cách xã hội, song lĩnh vực đất đai vẫn là vấn đề nóng, gây khiếu kiện kéo dài.
TPO - Phó Trưởng Ban Dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng, đại biểu Quốc hội khoá XIV cho rằng, văn bản vừa qua của Hà Nội không chỉ làm ách tắc xã hội mà còn vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ cũng như chính Chỉ thị 17 mà thành phố ban hành.
TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội có văn bản đề xuất Ban Tổ chức Trung ương kiến nghị Bộ Chính trị xem xét trường hợp của ông Lưu Bình Nhưỡng và ông Bùi Sỹ Lợi tái ứng cử đại biểu Quốc hội.
TP - "Nếu họ thực sự có phẩm chất, năng lực, cần khuyến khích, tạo điều kiện tối đa cho người ngoài Ðảng tham gia Quốc hội”, đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, Phó Trưởng Ban Dân nguyện (thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội) nêu quan điểm với Tiền Phong.
TP - “Không phải chúng ta thiếu cơ chế pháp lý, mà chúng ta thiếu cơ chế hành động, đặc biệt là người hành động”, đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, Phó Trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội nêu quan điểm trong cuộc phỏng vấn với PV Tiền Phong.
TP - Ngày 16/11, Quốc hội cho ý kiến về hai dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) và Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Tách hay không tách Luật Giao thông đường bộ, ai quản lý, đào tạo, cấp phép lái xe là những vấn đề lớn tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm của đại biểu Quốc hội.
TP - “Tôi từng tham mưu trong công tác cải cách tư pháp, mấy ngày qua nhận được rất nhiều tin nhắn điện thoại của các đồng chí, kể cả các đồng chí cán bộ rất cao cấp của Đảng, Nhà nước đã về hưu gọi cho tôi. Họ nói chưa từng bao giờ thấy niềm tin đối với nền tư pháp Việt Nam thấp như bây giờ”, đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng nói sáng 15/6 trong phiên thảo luận tại Quốc hội về kinh tế-xã hội.
TPO - Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng đã có những chia sẻ về việc có nên hay không, Bộ GD&ĐT tiếp tục biên soạn một bộ sách giáo khoa, trong khi xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa đã có những thành công bước đầu.
TPO - Nhiều đại biểu Quốc hội từng là luật sư đều cho rằng, vụ án Hồ Duy Hải đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận hiện nay có nhiều vấn đề về chứng cứ.
TPO - Bộ Tư pháp vừa có văn bản trả lời đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng - Phó trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội về vụ “lùm xùm” trong việc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An kê biên 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Cổ phần địa ốc Hồng Phát tại dự án khu dân cư cao cấp, trường đua ngựa có tổng mức đầu tư 140 triệu USD.
TPO - ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, việc thí điểm không tổ chức HĐND phường ở Hà Nội là không cho nhân dân trực tiếp bầu ra người đại diện cho mình, bầu ra cơ quan hành pháp. “Liệu các đồng chí xem xét là chúng ta đã tôn trọng nhân dân chưa”, ông Nhưỡng nói.
TPO - Chiều 4/11, thảo luận tại hội trường, ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, qua nghiên cứu, có nổi lên một yếu huyệt, có thể đang bị khuyết tật, phải chữa trị, đó là vị trí, vai trò, bản lĩnh của ngành kiểm sát nhân dân. Tuy nhiên, ĐBQH Nguyễn Quang Dũng cho rằng, phát biểu của ĐB Nhưỡng là "hồ đồ" với cán bộ ngành kiểm sát.
TP - “Hiện tại có lẽ còn rất nhiều loại cán bộ xấu xa đang lẩn quất trong các cơ quan, đơn vị, tạo ra quốc nạn tham nhũng và tạo ra tình trạng mất lòng tin của người dân vào Đảng và Nhà nước. Đây chính là một căn bệnh ung thư di căn về nhân cách mà chúng ta dứt khoát phải loại bỏ ra khỏi xã hội theo đúng các quy định của Đảng và Nhà nước”, đại biểu (ĐB) Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng nêu.
TPO - Theo ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng, hiện tại có lẽ còn rất nhiều loại cán bộ còn xấu xa đang lẩn khuất trong các cơ quan, đơn vị, tạo ra quốc nạn tham nhũng và tạo ra tình trạng mất lòng tin của người dân vào Đảng và Nhà nước.
TPO - Người dân phản ánh việc “người chết 2 năm vẫn ký xác nhận nguồn gốc nhà đất” để cấp sổ đỏ tại số 27A Đê La Thành (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội), mới đây tiếp tục kêu cứu khi họ bị một số đối tượng liên tục ném chất bẩn vào nhà để dằn mặt, trước đó họ từng bị các đối tượng lạ mặt đe doạ, uy hiếp tinh thần nhiều lần.
TP - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong về vụ tiêu cực trong thi THPT quốc gia năm 2018 tại Hòa Bình vừa qua, đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Ban Dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng khẳng định cần phải công khai danh tính những trường hợp vi phạm.
TP - “Không ít lễ hội nếu không được chấn chỉnh sẽ bị biến tướng, lợi dụng. Nguy hiểm nhất là có những người lợi dụng vào đó để trục lợi tâm linh, một thứ trục lợi rất dễ dàng, vì nó đánh thẳng vào tâm lý, vào lòng tin, đức tin của con người”, đại biểu Quốc hội, Phó trưởng Ban Dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng trao đổi với PV Tiền Phong.
TPO - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân khẳng định, quy trình, thủ tục phê chuẩn chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đối với ông Trương Quang Hoài Nam là đúng theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
TP - Trao đổi với Tiền Phong, Phó trưởng Ban Dân nguyện, đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, dùng lá phiếu như một món quà tặng thì sẽ rất tai hại.
TPO - Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, tại phiên chất vấn vừa qua, ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng có hỏi Bộ trưởng Bộ Công an, nhưng ĐBQH Nguyễn Hữu cầu tranh luận lại. Qua theo dõi, ông Phúc đánh giá, số liệu ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng nêu ra chưa chính xác.
TPO - Đầu giờ chiều nay (9/11), đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, Phó ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xuống Trung tâm Báo chí, Nhà Quốc hội trao đổi nhanh với PV các cơ quan báo chí xoay quanh nội dung chất vấn gây tranh cãi mấy ngày qua.
TP - Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng cho biết, đánh giá của ông là về tỷ lệ vi phạm pháp luật của các cơ quan trong hoạt động tư pháp, được nêu trong một phụ lục báo cáo riêng
TPO - Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Đảng uỷ Công an Trung ương đề nghị Quốc hội xem xét liên quan đến ý kiến phát biểu của Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng.
TPO - “Đây là hai cách nhìn nhận về hai vấn đề khác nhau, cho nên không thể lấy vấn đề của Bộ Công an để lý giải rằng, tôi nghĩ sai và có phát biểu sai về vấn đề này", đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng.
TPO - Sau ý kiến của đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng: "Vi phạm của cơ quan điều tra là rất khủng khiếp, không thụ lý tin tố giác 94%, chậm gửi quyết định cho VKS 86%, xử lý tin tố giác quá hạn 99,76%, vi phạm tống đạt 100%...", ngày 5/11 Bộ Công an đã chính thức lên tiếng.