Ông Kim Jong-un: Mỹ phẩm Triều Tiên đạt đẳng cấp thế giới

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng hai người phụ nữ quyền lực nhất Triều Tiên thăm nhà máy mỹ phẩm tại Bình Nhưỡng. Ảnh: SCMP.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng hai người phụ nữ quyền lực nhất Triều Tiên thăm nhà máy mỹ phẩm tại Bình Nhưỡng. Ảnh: SCMP.
TP - Ngày 29/10, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dùng ngày nghỉ cuối tuần của mình cùng với phu nhân và em gái đi thăm nhà máy mỹ phẩm tại thủ đô Bình Nhưỡng. Ông ca ngợi mỹ phẩm của Triều Tiên đạt đẳng cấp thế giới, theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA.

Cùng đi với nhà lãnh đạo Kim Jong-un là hai người phụ nữ quyền lực nhất Triều Tiên gồm phu nhân Ri Sol-ju trong bộ váy hoa đen trắng và em gái ông Kim là  Kim Yo-jong, 30 tuổi, người mới đây được bầu làm ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên. Hai người phụ nữ này thường xuyên tháp tùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 2011. Đây là lần hiếm hoi phu nhân Ri Sol-ju xuất hiện trước đám đông sau một thời gian vắng mặt vì sinh con thứ ba. Vốn là ca sỹ nổi tiếng, bà Ri đam mê thời trang cao cấp.

Không chỉ xuất hiện tại các sự kiện chính thức, bà Kim Yo-jong luôn được theo sát nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong các hoạt động bình thường. Bà và ông Kim Jong-un là hai anh em cùng cha (cố lãnh đạo Kim Jong-il), cùng mẹ (bà Ko Yong-hui, người bạn đời thứ ba của ông).

Theo KCNA, tại nhà máy mỹ phẩm ở Bình Nhưỡng, vợ chồng ông Kim Jong-un và em gái Kim Yo-jong nhìn thấy bức tranh chạm khảm với dòng khẩu hiệu mà cha của họ từng đặt ra mục tiêu cho nhà máy này. Đó là “Hãy cung cấp cho người dân mỹ phẩm tốt hơn”.

Theo mô tả của KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong-un hết sức phấn khích khi thăm nhà máy mỹ phẩm. Ông xem xét từng sản phẩm với vẻ mặt đầy hứng thú và đôi lúc cười sảng khoái. Ông Kim thúc giục nhà máy phải đặt mục tiêu cạnh tranh ở đẳng cấp thế giới. Ngoài ra, ông ca ngợi nhà máy đã góp phần giúp cho phụ nữ Triều Tiên trở nên xinh đẹp hơn. Ngắm nghía sản phẩm mỹ phẩm đa dạng của nhà máy, ông Kim nhận xét, chúng đẹp cả về mẫu mã và bao bì.

Mặc dù Triều Tiên đang bị Mỹ và Liên Hợp Quốc áp dụng các lệnh trừng phạt thương mại, gần đây, nhà lãnh đạo Kim Jong-un thường chỉ đạo tăng cường hoạt động sản xuất nội địa. Một vài tuần trước, một số bức ảnh chụp ông tới thăm một nhà máy sản xuất giày Ryuwon. Tại đây, người ta thấy nhà lãnh đạo Kim Jong-un cầm và ngắm nghía một đôi giày trẻ em xinh xắn.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói rằng, việc đến thăm nhà máy khiến ông nhớ lại người cha của mình với tình yêu thương và sự quan tâm của ông dành cho người dân Triều Tiên. Ông nói rằng, âm thanh sôi động của nhà máy sản xuất cũng giống như âm thanh mạnh mẽ của nhịp tiến quân của quân đội.

Gần đây, khi căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang về vấn đề hạt nhân và thử tên lửa, nhà lãnh đạo Kim Jong-un được cho rằng thường dành thời gian đi thăm các nhà máy và nông trại trong nước như trang trại trồng táo, nuôi cá hồi, sản xuất công cụ xây dựng, ngói lợp, dụng cụ bếp…

Theo Theo Telegraph, Daily Mail
MỚI - NÓNG