Ông David Dương tặng 250 máy trợ thở oxy cho Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
Ông David Dương tặng 250 máy trợ thở cho Việt Nam
Ông David Dương tặng 250 máy trợ thở cho Việt Nam
Ngày 23/8, Công ty California Waste Solutions (Mỹ) cho biết, đã tặng 250 máy trợ thở oxy cho Việt Nam, nhằm hỗ trợ công tác điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.

Trước dó, ngày 22/8 tại trụ sở Công ty California Waste Solutions (CWS), ông David Dương - Chủ tịch CWS và Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (Vietnam Waste Solutions - VWS) đã trao tặng 250 máy trợ thở tự tạo khí oxy cho Chính phủ Việt Nam thông qua ông Nguyễn Trác Toàn - Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco - Mỹ.

Ngay sau khi Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco tiếp nhận, dự kiến ngày 23-8 (tức ngày 24-8 theo giờ của California), toàn bộ lô hàng này sẽ được Vietnam Airlines vận chuyển về Việt Nam.

Ông David Dương tặng 250 máy trợ thở oxy cho Việt Nam ảnh 1

Ông David Dương trao tặng 250 máy trợ thở cho ông Nguyễn Trác Toàn - Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco

Số máy trợ thở tự tạo khí oxy này do một công ty chuyên cung cấp thiết bị y tế tại Mỹ sản xuất, tổng giá thành 750.000 USD.

Theo ông David Dương, các máy trợ thở oxy này cho Mỹ sản xuất, dễ sử dụng, chỉ cần cắm điện vào là dùng ngay, an toàn cho người lớn và trẻ em. Các máy này có thể trang bị cho các bệnh viện, bệnh viện dã chiến hoặc người bệnh cần ngay máy trợ thở trước khi bệnh chuyển biến nặng hoặc bệnh nhân vừa trải qua nguy kịch nhưng vẫn cần máy trợ thở.

Trong thư gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính (ngày 18/8) của ông David Dương có đoạn: “Chúng tôi là gia đình người Mỹ gốc Việt, định cư và sinh sống làm ăn tại tiểu bang California, Mỹ từ năm 1979. Công ty California Waste Solutions (CWS) là một doanh nghiệp chuyên thu gom, xử lý và tái chế chất thải tại Mỹ và hiện đang có nhiều hợp đồng thu gom, xử lý chất thải ở nhiều thành phố lớn của Mỹ với giá hợp đồng lên đến hàng tỷ USD”.

Ông David Dương tặng 250 máy trợ thở oxy cho Việt Nam ảnh 2

“Chúng tôi xin được trao tặng 250 máy trợ thở này với tấm lòng nhân đạo, sự sẻ chia tình yêu thương với quê hương và nghĩa đồng bào của gia đình chúng tôi với mong muốn, được góp phần có thêm máy trợ thở trong lúc đang cấp bách cần cho các bệnh viện để chữa trị cho người dân…” - ông David Dương cho biết.

Ông Nguyễn Trác Toàn - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco cho rằng, trong bối cảnh dịch COVID-19 tại Việt Nam diễn biến phức tạp, những chiếc máy trợ thở này rất có ý nghĩa. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco đã nỗ lực phối hợp cùng cơ quan trong nước để số trang thiết bị y tế này được kịp thời chuyển về Việt Nam.

Năm 2003, theo lời mới của UBND TPHCM và hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ Việt Nam, Ông David Dương đã trở về quê hương đầu tư và được Bộ Kế hoạch & Đầu tư cấp giấy phép đầu tư để thành lập Công ty VWS. Tiếp đó, Công ty VWS đã đầu tư, xây dựng và vận hành dự án Khu Liên hợp Xử lý chất thải Đa Phước (ở xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TPHCM) với tổng số vốn đầu tư (tính đến thời điểm này) là trên 150 triệu USD để xử lý rác cho TPHCM.

MỚI - NÓNG