Ông Biden chưa được cấp tiền, tài liệu mật để thực hiện chuyển giao

Ông Biden chưa thể bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực. (Ảnh: AP)
Ông Biden chưa thể bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực. (Ảnh: AP)
TPO - Nhóm chuyển giao của ông Joe Biden đang tính đâm đơn kiện vì cơ quan liên bang phụ trách vấn đề chuyển giao chính quyền từ chối công nhận chiến thắng của ông trước Tổng thống Donald Trump, một thành viên nhóm trợ lý của nhóm cho biết hôm 9/11. 

Cơ quan quản lý dịch vụ chung (GSA) thường công nhận ứng viên tổng thống khi tình hình đã rõ ràng rằng người đó đắc cử và quá trình chuyển giao quyền lực có thể bắt đầu.

Nhưng điều đó chưa xảy ra dù báo đài Mỹ đã tuyên bố ông Trump là người chiến thắng sau khi ông có số phiếu đại cử tri cần thiết.

 Luật của Mỹ không quy đinh rõ ràng khi nào GSA phải bắt đầu cung cấp tài chính và phương tiện để hỗ trợ nhóm chuyển giao, nhưng các trợ lý của ông Biden khẳng định chiến thắng của ông là rõ ràng và sự trì hoãn là không thể biện minh được, dù ông Trump không chịu thừa nhận thất bại.

 Ông Trump nhiều lần cho rằng có gian lận diện rộng trong quá trình bỏ phiếu và kiểm phiếu, và đã nộp hàng loạt đơn kiện để đòi bác kết quả.

 Các quan chức phụ trách bầu cử khẳng định không có bằng chứng xảy ra gian lận đáng kể, và các chuyên gia pháp lý nói rằng những nỗ lực của ông Trump khó có khả năng thành công.

 Giám đốc GSA Emily Murphy,  người được ông Trump bổ nhiệm năm 2017, vẫn chưa xác định “người chiến thắng rõ ràng”, phát ngôn viên của cơ quan này cho biết.

 Một nguồn tin gần gũi với bà Murphy nói rằng bà là người chuyên nghiệp, nên chỉ đưa ra quyết định sau khi cân nhắc kỹ càng.

 Một trợ lý trong nhóm của ông Biden nói với báo giới rằng đã đến lúc GSA cho phép nhóm của ông tiếp cận các tài sản dành cho tổng thống đắc cử, nếu không họ sẽ có hành động pháp lý.

 “Hành động pháp lý chắc chắn là một khả năng, nhưng có những lựa chọn khác mà chúng tôi đang tính”, trợ lý giấu tên nói, nhưng không cho biết những lựa chọn đó là gì.

 Sự trì hoãn này khiến nhóm của ông Biden chưa được cung cấp hàng triệu đô la từ quỹ liên bang, không được tiếp cận tài liệu mật của các cơ quan tình báo và các bộ ngành khác.

 Nhóm chuyển giao cần được công nhận để có thể tiếp cận các khoản quỹ dành cho trả lương, tư vấn và đi lại, cũng như tiếp cận tài liệu mật.

 Nhóm chuyển giao cũng chưa được tiếp cận Bộ Ngoại giao, cơ quan phụ trách thực hiện các cuộc gọi giữa lãnh đạo nước khác với tổng thống đắc cử.

 Năm 2000, GSA trì hoãn quá trình chuyển giao trong 5 tuần, khi ông George W Bush của đảng Cộng hòa và đối thủ Al Gore vẫn đang tranh chấp phiếu bầu ở Florida.

Theo theo Reuters
MỚI - NÓNG