Ô tô điện nhập lậu tràn lan, hải quan nói 'chưa phát hiện'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi báo Tiền Phong có bài phản ánh “Ô tô điện mini Trung Quốc nhập lậu được bán tràn lan”, Tổng Cục Quản lý Thị Trường (QLTT) cho rằng, việc nhập lậu mặt hàng này chỉ mang tính thời điểm; còn Tổng Cục Hải quan trả lời, các đơn vị chưa phát hiện, chưa thu thập được thông tin liên quan.
Ô tô điện nhập lậu tràn lan, hải quan nói 'chưa phát hiện' ảnh 1

Xe ô tô điện mini được rao bán trên mạng.

Theo lãnh đạo Tổng Cục QLTT, sau khi báo Tiền Phong có bài phản ánh tình trạng ô tô điện mini Trung Quốc nhập lậu được bán tràn lan, Tổng cục đã chỉ đạo kiểm tra. Sau khi đơn vị chức năng điều tra, xem xét, cho thấy, tình trạng này không nhiều, mang tính thời điểm. Các đối tượng mua bán chủ yếu lợi dụng sự tò mò, hiếu kỳ của người tiêu dùng về các sản phẩm mới này để rao bán.

"Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương luôn chỉ đạo các Đội QLTT trực thuộc bám sát địa bàn được phân công, xử lý ngay các hành vi vi phạm khi phát hiện", lãnh đạo Tổng Cục QLTT khẳng định.

Cũng theo lãnh đạo Tổng Cục QLTT, để ngăn chặn việc nhập lậu ô tô điện vào Việt Nam, lực lượng QLTT rất cần sự phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thu thập thông tin, nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện những tụ điểm, đường dây, ổ nhóm buôn lậu để ngăn chặn và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

Trong công văn trả lời báo Tiền Phong, Tổng cục Hải quan cho biết, đã chỉ đạo Cục Điều tra chống buôn lậu kiểm tra nội dung báo phản ánh. Qua công tác điều tra, nắm tình hình các đơn vị chưa phát hiện, chưa thu thập được thông tin liên quan đến đối tượng nhập khẩu trái phép ô tô điện mini không rõ nguồn gốc vào Việt Nam.

Ô tô điện nhập lậu tràn lan, hải quan nói 'chưa phát hiện' ảnh 2
Xe ô tô điện mini được quảng cáo trên mạng.

Sau khi cơ quan chức năng có công văn trả lời chưa phát hiện việc nhập lậu ô tô điện mini, phóng viên tiếp tục liên lạc với một chủ tài khoản Facebook bán ô tô điện. Anh này khẳng định, muốn sở hữu xe ô tô điện mini chỉ cần đặt cọc 30 đến 40 triệu đồng trước, khoảng 1 tháng khách hàng nhận xe tại nhà. "Bên em giao xe trên 63 tỉnh, thành phố, cam kết đúng hẹn", anh này khẳng định.

Người này cũng "khoe" mới nhập về và giao 4 chiếc ô tô điện mini cho khách. Đồng thời, người này cũng thẳng thắn thừa nhận, xe ô tô điện mini là hàng nội địa Trung Quốc, nhập "lậu" qua đường tiểu ngạch. Nếu khách hàng muốn xuất hóa đơn, doanh nghiệp sẽ xuất hóa đơn xe đạp điện hoặc xe máy điện.

Câu hỏi về giải pháp ngăn chặn tình trạng nhập lậu ô tô điện cũng được báo Tiền Phong gửi đến Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhưng chưa nhận được câu trả lời.

MỚI - NÓNG