Ổ dịch tại huyện Vũ Thư lan rộng, Thái Bình phong toả 2 thôn, cho học sinh 5 xã nghỉ học

0:00 / 0:00
0:00
Thái Bình quyết định phong toả 2 thôn tại địa bàn xã Nguyên Xá (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) để xét nghiệm, truy tìm F0 - Ảnh: Hoàng Long
Thái Bình quyết định phong toả 2 thôn tại địa bàn xã Nguyên Xá (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) để xét nghiệm, truy tìm F0 - Ảnh: Hoàng Long
TPO - Hôm nay, ổ dịch mới phát sinh tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình tiếp tục lan rộng ra cộng đồng. Tỉnh Thái Bình và huyện Vũ Thư đã quyết định phong toả 2 thôn, cho học sinh 5 xã nghỉ học và áp dụng nhiều biện pháp chống dịch khẩn cấp.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Vũ Thư cho biết, liên quan đến ổ dịch mới xuất hiện tại huyện này từ hôm qua (10/11), trong suốt đêm 10/11 đến ngày 11/11, các đơn vị chuyên môn của tỉnh, huyện đã lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho toàn bộ hơn 600 công nhân may và 900 người dân liên quan đến đến các ca trường hợp F0.

Đến chiều nay, 11/11, kết quả xét nghiệm đã ghi nhận 24 ca dương tính mới bằng phương pháp xét nghiệm PCR. Các ca dương tính mới được ghi nhận nằm rải rác trên nhiều xã thuộc địa bàn huyện Vũ Thư như Công ty TNHH Spectre Việt Nam (xã Vũ Đoài), Công ty CP Sản xuất hàng thể thao Tân Đệ - Nhà máy Tân Đệ 6 (xã Minh Quang), Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư 1 ca và một số ca ngoài cộng đồng (phần lớn tập trung tại xã Nguyên Xá).

Ổ dịch tại huyện Vũ Thư lan rộng, Thái Bình phong toả 2 thôn, cho học sinh 5 xã nghỉ học ảnh 1
Ổ dịch tại huyện Vũ Thư lan rộng, Thái Bình phong toả 2 thôn, cho học sinh 5 xã nghỉ học ảnh 2

Thâu đêm xét nghiệm cho hơn 1.500 công nhân và người dân liên quan đến điểm dịch xuất hiện đầu tiên - Ảnh: Hoàng Long

Để đối phó với dịch, Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Thư họp khẩn với 30 xã, thị trấn. Bí thư Huyện ủy Vũ Thư Nguyễn Thanh Tuấn yêu cầu các địa phương tập trung dập dịch, kích hoạt ngay hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các xã. Ngay trong ngày, mỗi xã phải chuẩn bị ngay 2 khu cách ly bảo đảm đủ nhân lực, vật lực. Trước mắt, trưng dụng trường mầm non, nếu quá tải thì tiếp tục sử dụng trường tiểu học làm nơi thu dung, cách ly.

Xác định ổ dịch tại xã Nguyên Xá đang rất phức tạp, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Vũ Thư quyết định phong tỏa thôn Hoàng Xá và thôn Thái (xã Nguyên Xá), với tổng số khoảng 4.000 dân để thực hiện xét nghiệm diện rộng, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Đối với ổ dịch tại Công ty TNHH SPECTRE Việt Nam, huyện Vũ Thư chỉ đạo đưa hơn 600 công nhân về từng xã theo địa bàn cư trú để quản lý, theo dõi, không tập trung tại xưởng, dễ lây chéo.

Để bảo đảm thu dung, cách ly các trường hợp có nguy cơ, ngoài 3 khu cách ly tập trung của huyện đang vận hành, Vũ Thư tiếp tục lập thêm 2 khu cách ly tập trung tại xã Duy Nhất và xã Việt Hùng.

Ổ dịch tại huyện Vũ Thư lan rộng, Thái Bình phong toả 2 thôn, cho học sinh 5 xã nghỉ học ảnh 3

Trong ngày 11/11, nhiều địa phương tại huyện Vũ Thư đồng loạt xuất hiện dịch COVID-19 - Ảnh: Hoàng Long

Chiều nay, 11/11, Phòng Giáo dục huyện Vũ Thư đã quyết định học sinh 5 xã vùng dịch (xã Nguyên Xá, Vũ Đoài, Vũ Tiến, Duy Nhất và Việt Thuận) nghỉ học tại trường, bắt đầu học trực tuyến từ ngày mai, 12/11.

Cũng chiều nay, UBND Huyện Vũ Thư đã chỉ đạo kích hoạt 3 khu cách ly tập trung của huyện; ra quyết định tạm dừng các dịch vụ karaoke, lễ hội, tiếp tục nghiên cứu để quyết định dừng các hoạt động khác.

UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo thành lập, vận hành Bệnh viện dã chiến tại Bệnh viện Phổi Thái Bình để điều trị cho số bệnh nhân dương tính mới ghi nhận liên quan đến ổ dịch Công ty TNHH Công nghệ May mặc Spectre Việt Nam (xã Vũ Đoài) và xã Nguyên Xá.

Trước mắt, lực lượng chức năng sẽ khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm diện rộng để sớm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, từ tối qua, 10/11, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận đã trực tiếp có mặt, chỉ đạo ngành y tế Thái Bình xuyên đêm xét nghiệm toàn bộ hơn 600 công nhân của Công ty TNHH Công nghệ May mặc Spectre Việt Nam (xóm 4, xã Vũ Đoài, Vũ Thư) và khoảng 900 người dân địa phương sau khi tại doanh nghiệp này xuất hiện 2 công nhân dương tính với SARS-CoV-2.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.