Nam Định cách ly y tế một xã hơn 2.000 hộ dân

0:00 / 0:00
0:00
Xét nghiệm, khẩn trương truy vết tại các điểm mới xuất hiện dịch tại Nam Định. Ảnh: Hoàng Long
Xét nghiệm, khẩn trương truy vết tại các điểm mới xuất hiện dịch tại Nam Định. Ảnh: Hoàng Long
TPO - Dịch COVID-19 tại Nam Định diễn biến phức tạp với hàng chục ca mắc mới mỗi ngày, trong đó có nhiều ca trong cộng đồng. Từ 18h hôm nay, toàn bộ xã Nam Mỹ (huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) với hơn 2.000 hộ dân, bị cách ly y tế để phòng chống dịch.

Tính đến 18h hôm nay (10/11), tại tỉnh Nam Định ghi nhận thêm 30 trường hợp mắc mới COVID-19 trong ngày, trong đó có 19 ca mắc ngoài cộng đồng.

Đáng chú ý có tới 18 ca cộng đồng tại xã Nam Mỹ, huyện Nam Trực. Trong đó, 14 bệnh nhân là học sinh trên địa bàn xã này.

Vào chiều nay, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị đã ký quyết định số 175/QĐ-BCĐ về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại xã Nam Mỹ để phòng chống dịch.

Phạm vi cách ly là toàn bộ xã Nam Mỹ với 2.015 hộ dân, 6.017 nhân khẩu. Thời gian cách ly từ 18h ngày 10/11 đến khi có quyết định dỡ bỏ cách ly.

Nam Định cách ly y tế một xã hơn 2.000 hộ dân ảnh 1

Nam Định phong tỏa, cách ly y tế toàn bộ xã Nam Mỹ (huyện Nam Trực) để phòng chống dịch. Ảnh: Hoàng Long

Ở một diễn biến khác, sau khi phát hiện một ca dương tính với SARS-CoV-2 là người đang bán hàng tại chợ Rồng (phường Bà Triệu, thành phố Nam Định), UBND thành phố Nam Định đã ra quyết định tạm dừng hoạt động của ngôi chợ lớn nhất tỉnh này để khẩn trương truy vết người liên quan.

Hồ sơ dịch tễ cho biết, người bán hàng ở chợ Rồng này là nữ, xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào sáng 10/11. Đến chiều cùng ngày, có 4 người trong gia đình người bán hàng này mắc COVID-19.

Nam Định cách ly y tế một xã hơn 2.000 hộ dân ảnh 2

Thành uỷ Nam Định triển khai việc phân công đảng viên, cán bộ phụ trách các hộ dân phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Hoàng Long

Liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Nam Định, chiều 10/11, trao đổi với Tiền Phong, Bí thư Thành ủy Nam Định Nguyễn Anh Tuấn cho biết, ông vừa ký ban hành Công văn 304 về phân công Đảng viên, đoàn viên, hội viên phụ trách hộ gia đình để phòng chống COVID-19.

“Nhiệm vụ hiện nay là vừa phòng chống dịch, vừa linh hoạt, thích ứng, an toàn với dịch, thành phố Nam Định xác định phải có giải pháp bền vững. Giải pháp đó chính là nêu cao vai trò gương mẫu, đồng thời thể hiện cao độ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Từ đó, Thành uỷ Nam Định quyết định phân công, giao trách nhiệm theo dõi, phụ trách các hộ gia đình cụ thể trên địa bàn trong thực hiện phòng chống dịch COVID-19. Mỗi cán bộ, đảng viên sẽ phải chịu trách nhiệm nếu lơ là, để xảy ra các sự cố liên quan đến dịch”, ông Nguyễn Anh Tuấn thông tin về nội dung công văn 304.

Đà Nẵng chuẩn bị tiêm vắc xin cho học sinh lớp 8, 9

Ngày 10/11, Đà Nẵng ghi nhận thêm 26 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 5 ca cộng đồng. Hiện trên địa bàn thành phố có 9 chuỗi lây nhiễm nguy cơ cao. Riêng chuỗi lây nhiễm 103 Nguyễn Trung Trực có 48 bệnh nhân.

Nam Định cách ly y tế một xã hơn 2.000 hộ dân ảnh 3

Đà Nẵng chuẩn bị tiến hành tiêm vắc xin cho học sinh khối lớp 8, 9. Trong ảnh: Học sinh tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại điểm tiêm Cung Thể thao Tiên Sơn.

Sở Y tế TP Đà Nẵng cho hay thành phố chuẩn bị tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho 34.600 học sinh khối lớp 8 và 9. Các em sẽ được tiêm vắc xin Pfizer.

Sở Y tế bố trí 110 đội tiêm chủng tại 18 điểm tiêm ở tất cả các quận, huyện trên địa bàn.

Trong đợt tiêm này, Đà Nẵng cũng sẽ tiến hành tiêm cho phụ nữ mang thai từ tuần 13 hiện đang cư trú trên địa bàn; người bị bệnh nền, người cao tuổi đang cư trú trên địa bàn quận Hải Châu; tiêm mũi 2 vắc xin Pfizer cho những người đã tiêm mũi 1 trong tháng 10.

Quảng Bình dự kiến tiêm khoảng 84.000 liều vắc xin cho trẻ em từ 12-17 tuổi

Ngày 10/11, tin từ UBND tỉnh Quảng Bình cho hay, trong tháng 11/2021 sẽ tổ chức tiêm vắc xin Pfizer-BioNtech mũi 1 cho trẻ em có độ tuổi từ 12-17 tuổi. Dự kiến vào khoảng 84.000 trẻ em sẽ được tiêm vắc xin. Việc tiêm trả mũi 2 sau khi đối tượng trên đã đủ thời gian khoảng cách giữa 2 mũi tiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế và nhà sản xuất đối với từng loại vắc xin.

UBND tỉnh Quảng Bình mong muốn sẽ tiêm vắc xin đạt trên 90% số lượng trẻ trong độ tuổi quy định và tổ chức tiêm chủng trước cho lứa tuổi trẻ từ 16-17 tuổi, sau đó hạ dần độ tuổi.

Việc tiêm vắc xin cho trẻ sẽ được triển khai đồng thời tại 8/8 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn. Đối với trẻ đi học sẽ được tổ chức tiêm chủng tại trường học hoặc điểm tiêm được cơ sở y tế có thẩm quyền lựa chọn phù hợp đảm bảo an toàn tiêm chủng và phòng, chống dịch bệnh.

Trẻ không đi học được tổ chức tiêm chủng tại điểm tiêm cố định hoặc lưu động trên địa bàn do UBND huyện/thị xã/thành phố lựa chọn. Những trẻ có bệnh nền sẽ được tổ chức tiêm tại các bệnh viện đa khoa trên địa bàn tỉnh.

Riêng những trẻ đang điều trị nội trú tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh (kể cả những trẻ có địa chỉ lưu trú tại tỉnh, thành phố khác) cũng sẽ được tổ chức tiêm chủng theo quy định hiện hành của Bộ Y tế.

MỚI - NÓNG