Để an tâm trong việc uống nước tăng lực các bạn có thể đọc kĩ thành phần và lựa chọn các loại nước tăng lực có mức caffeine thấp hơn ngưỡng nói trên, lượng đường vừa phải để đạt hiệu quả tối ưu theo nhu cầu.
Hòa chung không khí sôi động và hành trình tuyệt vời của đội tuyển Việt Nam tại giải AFF cup đang diễn ra, sáng 14/12, BTC giải bóng đá truyền hình Bình Dương lần thứ 21 – Cup Number 1 cũng đã chính thức họp báo giới thiệu giải đấu với sự đồng hành của Nước tăng lực Number 1; Nước tăng lực Number 1 Chanh và Number 1 Dâu.
TPO - Ở Hàn Quốc, kim chi được xem như “món ăn quốc dân”, được người dân xứ này “o bế” và “mê muội” trên diện rộng. Bởi vậy, món ăn này đã được nghiên cứu, sáng tạo để làm cho vị kim chi trở nên ngon và lạ với nhiều món đa dạng và cách thưởng thức khác nhau. Điển hình nhất chính là nước giải khát vị kim chi.
TPO - Theo một báo cáo vừa được công bố trên tạp chí BMJ Case Reports, một thanh niên 21 tuổi đã phải cấp cứu bệnh viện sau khi cảm thấy khó thở tăng dần trong 4 tháng cũng như sụt cân. Anh ta đã phải nhập viện vì suy tim sau khi tiêu thụ 4 ly nước tăng lực mỗi ngày trong hai năm liên tục.
TPO - Một nghiên cứu hóa thực phẩm do Đại học Monash (Úc) thực hiện vừa chỉ ra rằng nhiều người có thể đã tiêu thụ hàm lượng chất hydrogen peroxide có hại khi sử dụng một số loại nước tăng lực.
TPO - Các BS đã từng gặp những ca đột quỵ sau khi uống nước tăng lực. Một số người có thể sẽ phản ứng ngay, khó thở, mệt mỏi, suy kiệt dẫn đến đột quỵ. Nhưng cũng tùy cơ địa mỗi người mà có thể vài tháng, hoặc vài năm mới phát bệnh.
TPO - Thanh tra Bộ Y tế vừa đề nghị các Sở Y tế TP.HCM và các sở y tế địa phương giám sát việc thu hồi 01 lô sản phẩm có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố của Cty TNHH nước giải khát Coca-Cola Việt Nam.
TP - Các sản phẩm của Công ty TNHH nước giải khát Coca Cola Việt Nam được sản xuất trong nhà máy có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) nhưng chưa có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP của cơ quan có thẩm quyền cấp cho việc sản xuất thực phẩm bổ sung.
Hỗn hợp rượu - nước tăng lực khiến người uống mất cảm giác say, dẫn đến uống quá nhiều và gây ra cảm giác căng thẳng, bồn chồn cùng nguy cơ tiểu đường tuýp 2.
Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh không đồng tình trước cách ứng xử của Tân Hiệp Phát. Ông Doanh cho rằng thị trường Việt Nam đang bị xấu đi chỉ vì “một con ruồi”.
Một nghiên cứu của Văn phòng khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới công bố trên tạp chí Frontiers in Public Health (Thụy Sĩ) tuần rồi cho thấy nước tăng lực rất có hại cho sức khỏe.
Nhiều người vẫn nghĩ, nước tăng lực có thể phục hồi thể lực, sảng khoái, tăng cường sức khỏe cho người sử dụng hoặc nếu không có tác dụng như quảng cáo thì cũng hoàn toàn... vô hại. Nhưng theo các chuyên gia, việc lạm dụng nước uống tăng lực sẽ gây nguy hại đến sức khỏe tim mạch.
Kỳ thi tốt nghiệp, thi đại học đang sắp tới, ăn thế nào để tốt cho trí não của con để con vượt qua các kỳ thi là bài toán mà nhiều phụ huynh cần có câu trả lời. ThS.BS. Lê Thị Hải, Giám đốc Trung tâm dinh dưỡng Viện dinh dưỡng Quốc Gia, sẽ tư vấn những bí quyết bổ sung dinh dưỡng cho sĩ tử hiệu quả nhất trong mùa thi.
Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Thị Hải - Giám đốc Trung tâm dinh dưỡng Viện dinh dưỡng Quốc Gia, sẽ cung cấp những bí quyết bổ sung dinh dưỡng cho sĩ tử mùa thi hiệu quả nhất.
TPO - Các nhà nghiên cứu Canada khẳng định, lạm dụng các chất kích thích như rượu, thuốc lá và nước tăng lực dễ dẫn đến các bệnh liên quan đến hệ thần kinh.
Khảo sát của các nhà khoa học trường ĐH Waterloo và ĐH Dalhousie (Canada) cho thấy việc thường uống nước tăng lực ở thanh thiếu niên có thể dễ dẫn đến rối loạn thần kinh, dễ có khuynh hướng sử dụng rượu và ma túy hoặc muốn thể hiện hành vi cảm giác mạnh.
TP - Morrisons vừa trở thành người khổng lồ bán lẻ đầu tiên của Anh ra lệnh cấm bán cho người dưới 16 tuổi các loại đồ uống chứa ít nhất 150mg caffeine/lít, trong đó có Red Bull (320mg), Monster (338mg), Relentless (320mg).
TP - Hôm qua, cảnh sát Campuchia tạm giữ 8 người dân trong diện giải tỏa nhà ở gần sân bay Phnom Penh, sau khi họ đặt ảnh Tổng thống Mỹ Barack Obama cạnh chữ SOS sơn trên mái nhà của họ, vài ngày trước chuyến thăm của ông Obama. (New York Times)