Tin vắn Quốc tế

Tin vắn Quốc tế
TP - Hôm qua, cảnh sát Campuchia tạm giữ 8 người dân trong diện giải tỏa nhà ở gần sân bay Phnom Penh, sau khi họ đặt ảnh Tổng thống Mỹ Barack Obama cạnh chữ SOS sơn trên mái nhà của họ, vài ngày trước chuyến thăm của ông Obama. (New York Times)

* Ngày 16-11, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ thông báo đang điều tra 13 trường hợp tử vong, sau một thời gian uống nước tăng lực nhãn hiệu 5-hour Energy. Cùng ngày, Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ thông báo thu hồi 220.000 giường-lều di động dành cho trẻ em của KidCo để xem xét khả năng có lỗi thiết kế, khiến một trẻ nhỏ tử vong do ngạt thở. (AP)

* Ngày 16-11, Liên minh châu Âu tạm ngừng trợ cấp tổng cộng 25 triệu euro cho hơn 5.000 người mất việc làm tại Ý, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Phần Lan, Thụy Điển, Áo và Romania, do ngân sách eo hẹp. (Bloomberg)

* Hôm qua, tập đoàn dầu khí BP của Anh nhận lỗi và chấp nhận nộp phạt 4,5 tỷ USD vì để xảy ra vụ nổ giàn khoan Deepwater Horizon, khiến 11 công nhân thiệt mạng, tràn dầu nghiêm trọng ở vịnh Mexico (Mỹ) năm 2010. (BBC)

* Thượng sĩ Hải quân Hoàng gia Anh, Edward Devenni, 30 tuổi, từng phục vụ trên tàu ngầm hạt nhân nước này, mới đây thừa nhận trước tòa rằng mình hoạt động gián điệp cho Nga. Devenni thu thập thông tin về mã số mà hải quân Anh dùng trên chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp Trafalgar; dự kiến bị tuyên án vào ngày 12-12. (RIA Novosti)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG