Nữ trọng tài bị tai nạn vỡ mồm tại Olympic Bắc Kinh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trọng tài khúc côn cầu Cianna Lieffers đã bị một chấn thương khá nặng khi điều khiển trận đấu khúc côn cầu tại Olympic 2022 giữa Mỹ và Canada.
Nữ trọng tài bị tai nạn vỡ mồm tại Olympic Bắc Kinh ảnh 1

Trọng tài Lieffers

Tình huống diễn ra vào đầu hiệp hai, khi tiền đạo Amanda Kessel của Mỹ đã có một pha ngoặt bóng sau lưới của Canada. Lúc Kessel đang xử lý, cô đã vung cây gậy của mình và nó vô tình đập thẳng vào mặt Lieffers.

Chiếc gậy vung cực mạnh và nó để lại cho Lieffers một vết cắt đẫm máu trên môi, buộc cô phải rời bỏ nhiệm vụ giữa chừng để nhờ đội ngũ y tế sơ cứu. Nhưng sau đó, vị nữ trọng tài này đã nỗ lực trở lại khi băng bó vết đau.

Cô được ca ngợi khi dũng cảm vượt qua nỗi đau, điều mà ngay cả cánh mày râu cũng chưa chắc có thể vượt qua được vì cú đập từ gậy của cầu thủ bên phía ĐT Mỹ là cực mạnh. Khi trở lại điều khiển trận đấu, Lieffers đã ra dấu cho các nhiếp ảnh gia không chụp ảnh cô.

Nữ trọng tài bị tai nạn vỡ mồm tại Olympic Bắc Kinh ảnh 2

Cú vụt cực mạnh của cầu thủ bên phía đội Mỹ khiến trọng tài bị thương

Sau sự cố của Cianna Lieffers, ĐT Canada đã bất ngờ chơi thăng hoa hơn. Từ chỗ thua 1-2, họ đã thắng ngược với tỷ số 4-2 để kết thúc vòng bảng với 4 trận toàn thắng. Canada đang trở thành ứng viên nặng ký cho tấm HCV môn hockey trên băng.

Các CĐV Canada vừa khâm phục, vừa cảm ơn Cianna Lieffers sau sự cố này. Bởi họ cho rằng chính vì sự cố của vị trọng tài này mà đội bóng của họ đã đảo ngược được tình thế. Cư dân mạng cũng dành những lời chúc cho vị trọng tài này, đồng thời hy vọng gương mặt xinh đẹp của cô không bị ảnh hưởng quá nặng sau sự cố.

Trong khi đó, chưa rõ trọng tài Lieffers có được nghỉ ngơi hoặc sẽ tiếp tục được phân công nhiệm vụ ở vòng knock-out của môn khúc côn cầu trên băng tại Thế vận hội 2022.

MỚI - NÓNG