Indonesia chiêu mộ cầu thủ thi đấu tại châu Âu đá AFF Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) xác nhận đã chiêu mộ thành công hậu vệ Kevin Diks hiện đang khoác áo FC Copenhagen ở giải VĐQG Đan Mạch để hướng tới mục tiêu vô địch AFF Cup và SEA Games 2022.
Indonesia chiêu mộ cầu thủ thi đấu tại châu Âu đá AFF Cup 2022 ảnh 1

Kevin Diks thi đấu tại Champions League

Kevin Diks là người Hà Lan gốc Indonesia, thuộc danh sách 4 ứng cử viên tăng cường cho ĐT Indonesia do HLV Shin Tae-yong tuyển chọn hồi tháng 11/2021 cùng với Sandy Walsh, Jordi Amat và Mees Hilgers.

Cầu thủ hiện đang khoác áo CLB Copenhagen khi đó được cho là đã không phản hồi lời mời khoác áo ĐT Indonesia từ phía PSSI. Do đó, anh đã bị gạch tên và thay thế bằng một cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu khác là Ragnar Oratmangoen.

Tuy nhiên, mới đây nhất, ủy viên của PSSI, Hasani Abdulgani tiết lộ Kevin Diks cuối cùng đã đưa ra phản hồi cho PSSI. Ông Hasani xác nhận cầu thủ này đã đồng ý và sẵn sàng khoác áo ĐT Indonesia.

"Nhiều người hỏi tôi về việc Kevin Diks sẽ gia nhập ĐT Indonesia? Đúng, đó là sự thật. Trước đó, Kevin đã không đáp lại lời mời của chúng tôi. Sau đó 2 tuần cậu ấy đã trả lời. Thái độ của cậu ấy là tự nguyện và đầy thiện chí. Chúng tôi có thể cho là do cậu ấy phải tập trung thi đấu nên không có thời gian để phản hồi", ông Hasani viết trên Instagram cá nhân.

Ông Hasani cho biết HLV Shin Tae-yong rất vui mừng khi biết tin này. Chính HLV người Hàn đã yêu cầu PSSI chiêu mộ bằng được Kevin Diks, thay vì Ragnar Oratmangoen.

"Đây là yêu cầu từ chính HLV Shin Tae-yong. Liên đoàn chúng tôi chỉ đang hỗ trợ ông ấy. Tôi đã hỏi Shin rằng ông ấy muốn Ragnar hay Diks? Sau cùng ông ấy vẫn chọn Kevin Diks. Tôi không biết ý đồ của Shin là gì nhưng có vẻ là ông ấy muốn chiêu mộ thêm nhiều hậu vệ chất lượng để gia cố hàng phòng ngự. Kevin đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu cho các đội bóng lớn ở châu Âu. Nếu cậu ấy gia nhập ĐT Indonesia, tất nhiên hàng thủ của đội tuyển sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn", ông Hasani chia sẻ.

Kevin Diks là một cầu thủ đa năng. Anh có thể chơi mọi vị trí ở hàng hậu vệ, tiền vệ phòng ngự và cả cánh phải. Cầu thủ 25 tuổi bắt đầu sự nghiệp tại CLB Vitesse của Hà Lan từ năm 2014. Năm 2016, Diks được CLB Fiorentina của Italia chiêu mộ. Đầu năm 2017, anh trở lại Vitesse theo dạng cho mượn và cùng CLB này giành Cúp quốc gia Hà Lan 2016/2017.

Các mùa giải sau đó Kevin Diks tiếp tục được cho mượn tại các CLB như Feyenoord, Empoli, Aarhus GF trước khi cập bến CLB hiện tại là Copenhagen. Tại Feyenoord, Kevin Diks từng 3 lần góp mặt tại Champions League đối đầu với các CLB lớn như Man City, Napoli và Shakhtar Donetsk. Anh cũng giành được 2 danh hiệu cùng đội bóng này gồm Cúp quốc gia Hà Lan 2017/2018 và Siêu cúp Hà Lan 2018.

Mùa giải năm nay, Diks đã ra sân 26 trận cho Copenhagen, 4 trong số đó là ở Europa Conference League. Anh ghi được 7 bàn thắng và có 8 đường kiến tạo.

MỚI - NÓNG