Thiếu đối thủ đá giao hữu, Indonesia đành mời... Timor Leste và Brunei

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thay vì “tập chay”, ĐT Indonesia nhiều khả năng sẽ đọ sức với Timor Leste trong thời gian ĐT Việt Nam thi đấu ở loạt trận FIFA Days.
Thiếu đối thủ đá giao hữu, Indonesia đành mời... Timor Leste và Brunei ảnh 1

"Đội tuyển quốc gia Indonesia có thể sẽ đá giao hữu với Timor Leste hoặc Brunei", Chủ tịch LĐBĐ Indonesia - Mochamad Iriawan - cho biết. Nhưng vì đối thủ yếu hơn rất nhiều nên HLV Shin Tae-yong sẽ ưu tiên dùng lứa U23 để rèn giũa, hướng tới VCK U23 Đông Nam Á tại Campuchia vào tháng sau.

“Hầu hết các cầu thủ của đội tuyển quốc gia Indonesia sẽ là U23. Điều này là để chuẩn bị cho U23 AFF Cup 2022. Đó là những gì chúng tôi muốn. Bởi vì điều quan trọng là đội tuyển Indonesia phải tập trung trở lại để duy trì cảm giác thi đấu”, ông Mochamad Iriawan xác nhận.

Chưa có thông tin cuối cùng, nhưng PSSI nhiều khả năng sẽ ưu tiên chọn Timor Leste hơn Brunei. Trận đấu này có thể sẽ diễn ra tại Bali. Đây cũng là nơi Indonesia dự tính đá giao hữu với Bangladesh nhưng kế hoạch bị hủy do đối thủ Nam Á có nhiều cầu thủ chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Thiếu đối thủ đá giao hữu, Indonesia đành mời... Timor Leste và Brunei ảnh 2

Timor Leste đang là một trong những đội tuyển yếu nhất ĐNÁ

Số cầu thủ này vẫn có thể nhập cảnh Indonesia nhưng sẽ phải cách ly. Đây là phương án không được phía Bangladesh chấp thuận. Vậy nên hai bên đã tạm hủy trận đấu và nhiều khả năng sẽ gặp nhau vào tháng 3.

Lúc này, song song với việc ĐT Việt Nam tập trung cho vòng loại World Cup 2022 gặp Australia và Trung Quốc, thầy trò HLV Shin Tae-yong cũng hội quân để tập luyện cho trận giao hữu vào ngày 27/1 tới (dự kiến sẽ gặp Timor Leste).

Sau đó, họ sẽ chuẩn bị tham dự U23 AFF Cup. Indonesia nằm ở bảng B cùng với Malaysia, Myanmar và Lào. Trong năm 2022, bóng đá Indonesia nuôi tham vọng bứt xa. Vì thế bên cạnh các giải đấu chính thức, họ cũng quyết tâm mời các đội tuyển hàng đầu thế giới đá giao hữu (dự kiến là Croatia hoặc Hy Lạp).

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.